Máy bay Mỹ oanh kích ở Tây Bắc Pakistan

(VOV) - Giới chức Pakistan xác nhận, có 2 phiến quân thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ không kích này.

Sáng 26/6, máy bay không người lái của Mỹ đã không kích các địa điểm bị tình nghi là nơi ẩn náu của phiến quân ở vùng núi Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, khiến 2 phiến quân thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mục tiêu vụ không kích là một ngôi nhà ở vùng Mi Ali, cách Miranshah, thành phố chính ở Bắc Waziristan khoảng 30km. Một quả tên lửa đã bắn trúng ngôi nhà, khiến nó bị phá hủy hoàn toàn. Từ tháng 8/2008 đến nay, Mỹ đã thực hiện hơn 100 vụ không kích vào các khu vực bộ lạc của Pakistan, với lý do truy quét các phần từ khủng bố và tàn quân Taliban. Các vụ không kích này đã làm hơn 900 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, nên đã bị dư luận Pakistan chỉ trích mạnh mẽ./. V.Thủy (Theo AP)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/may-bay-my-oanh-kich-o-tay-bac-pakistan/20106/147787.vov