Máy bay Mỹ do thám Venezuela: Không đành lòng

Máy bay Mỹ liên tục do thám, xâm phạm không phận Venezuela sau khi không thể tiếp tục ủng hộ phe đối lập.

Bộ Tư lệnh Tác chiến chiến lược thuộc Lực lượng Vũ trang Bolivar (FANB) của Venezuela ngày 14/11 đã tố cáo máy bay do thám của Không quân Mỹ liên tục xâm phạm không phận Venezuela.

Không quân Venezuela làm nhiệm vụ.

Không quân Venezuela làm nhiệm vụ.

FANB đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter một thông báo cho thấy họ phát hiện một máy bay do thám chiến lược RC135 của Mỹ trên không phận Caracas.

Venezuela đồng thời cảnh báo đây là hành động không tuân thủ quy tắc quốc tế và gây rủi ro cho các hoạt động hàng không trong khu vực.

Tuyên bố mới nhất cho thấy bằng chứng các hành động vi phạm luật quốc tế của Mỹ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Venezuela vừa mới hạ nhiệt.

Trước đây, chính quyền Venezuela đã nhiều lần lên án việc Mỹ thường xuyên cho phép máy bay tới khu vực, xâm phạm không phận nước này tại vùng thông tin bay Maiquetia.

Hồi đầu tháng 10, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến chiến lược FANB, Remigio Ceballos cho biết đã phát hiện hơn 70 máy bay do thám Mỹ trên không phận Caracas.

Tướng Ceballos khẳng định quân đội Venezuela vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo da cam (cấp trung bình) với mục tiêu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một cách kịp thời trên cơ sở tôn trọng các hiệp định, thỏa thuận giữa các nước cũng như luật pháp quốc tế.

Tướng Ceballos cũng thông báo cơ quan chức năng quân đội trong thời gian vừa qua đã phát hiện hơn 70 vụ máy bay từ Mỹ xâm nhập trái phép không phận Venezuela, trong đó có các chuyến bay do thám do các máy bay EP3 thực hiện.

Tất cả các vụ vi phạm không phận này đã được Chính phủ Venezuela phản ứng một cách kịp thời nhằm tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, quân đội Venezuela cũng triển khai một cuộc tập trận quân sự theo chỉ thị của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm bảo vệ an ninh, ngăn chặn các vụ xâm phạm lãnh thổ trái phép, cũng như truy quét các nhóm bán vũ trang hoạt động bất hợp pháp tại toàn bộ khu vực biên giới với nước láng giềng Colombia.

Trong khi đó, phía Mỹ bác bỏ cáo buộc. Bộ chỉ huy phương Nam của Mỹ trong một tuyên bố cho hay máy bay Hải quân EP-3 Aries II "trong khi bay làm nhiệm vụ trong không phận quốc tế được phép" đã bị máy bay chiến đấu của Venezuela ngăn cản.

Venezuela đang phải hứng chịu loạt biện pháp trừng phạt và sự cô lập ngoại giao của Mỹ kể từ khi quốc gia Nam Mỹ này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị từ tháng 1 vừa qua sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, được Washington hậu thuẫn, tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này.

Washington ủng hộ phe đối lập ở Venezuela do Juan Guaido lãnh đạo tuy nhiên đã dần giảm bớt sau khi nhận thấy phe Juan Guaido khó có được lợi thế từ trong nước và đối mặt với lực lượng quốc tế như Nga và Trung Quốc.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/may-bay-my-do-tham-venezuela-khong-danh-long-3391471/