Máy bay Mỹ do thám tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc

Mỹ điều máy bay trinh sát U-2 theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc hôm 25/8 khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chiếc U-2 bay qua vùng cấm bay do Bắc Kinh áp đặt ở Chiến khu miền Bắc nơi diễn ra các cuộc tập trận bắn đạn thật, "can thiệp nghiêm trọng vào các hoạt động tập luyện bình thường".

Trung Quốc từ lâu đã lên án các hoạt động giám sát của Mỹ, trong khi Mỹ chỉ trích việc máy bay Trung Quốc chặn đường "không an toàn". Dù những hoạt động như vậy diễn ra thường xuyên, việc Trung Quốc công khai nói về chúng là điều khác thường, theo Reuters.

 Máy bay trinh sát U-2 của Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin.

Máy bay trinh sát U-2 của Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin.

"Đây là hành động khiêu khích trắng trợn và Trung Quốc cực lực phản đối hành động này, đồng thời đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Mỹ", tuyên bố Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói.

Dù không nói chính xác vụ việc diễn ra ở đâu, Trung Quốc đang tiến hành tập trận ở vịnh Bột Hải. Các cuộc tập trận khác cũng đang diễn ra ở Hoàng Hải và Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm rằng động thái của Mỹ đi ngược với thỏa thuận của Trung Quốc và Mỹ về các quy tắc ứng xử trên biển, trên không, cũng như các quy chuẩn quốc tế.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã lao dốc trầm trọng, từ thương mại và nhân quyền cho đến những gì Mỹ coi là động thái gây hấn của lực lượng vũ trang Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông và xung quanh Đài Loan.

Tháng 4/2001, một máy bay do thám của Mỹ bị máy bay chiến đấu Trung Quốc đánh chặn dẫn đến vụ va chạm khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng và buộc máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ trên đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

24 thành viên tổ bay Mỹ đã bị giam giữ trong 11 ngày cho đến khi Washington xin lỗi về vụ việc.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-dieu-may-bay-u-2-do-tham-tap-tran-ban-dan-that-cua-trung-quoc-post1124230.html