Máy bay Mỹ đã hạ Su-22 của Syria như thế nào?

Chi tiết vụ máy bay tiêm kích F/A-18E của Mỹ bắn rơi cường kích Su-22 của Syria hôm 18.6 đã được hé lộ qua mô tả của Lầu Năm Góc.

Tiêm kích F/A-18 Mỹ phóng tên lửa thử nghiệm

Vụ việc xảy ra sau hàng loạt xung đột giữa lực lượng thân chính phủ Syria và nhóm nổi dậy Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn gần làng Ja'Din, phía nam thị trấn Tabqah, theo CNN.

Theo Lầu Năm Góc, khi quân ủng hộ chính phủ Syria có xe tăng, pháo binh yểm trợ tấn công lực lượng SDF, liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ cầm đầu đã dùng kênh liên lạc với Nga để yêu cầu phe chính phủ Syria rút quân.

Nỗ lực bất thành, liên quân điều máy bay chiến đấu xua đuổi quân Syria và phát hiện chiếc Su-22 xuất hiện gần nhóm SDF.

"Họ thấy chiếc Su-22 tiếp cận. Nó trang bị vũ khí. Họ làm mọi thứ có thể để cảnh báo nó quay đi. Họ bay chặn đầu để ra hiệu, họ bắn pháo sáng. Tuy nhiên cuối cùng chiếc Su-22 vẫn lao xuống, thả bom và bị bắn hạ", người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis mô tả.

Theo lời hai quan chức Mỹ nói với CNN, ngay sau khi chiếc Su-22 thả bom, Mỹ đã điều 2 tiêm kích F/A-18E từ tàu sân bay USS George H.W. Bush đến tham chiến. Một quả tên lửa không đối không tầm gần AIM-9 được bắn về phía máy bay Syria từ khoảng 800 m.

Chiếc Su-22 triển khai đạn mồi bẫy để phòng thủ khiến quả tên lửa trật mục tiêu. Máy bay Mỹ sau đó bắn tiếp một quả tên lửa không đối không tầm trung AIM-20 trúng chiếc Su-22. Phi công nhảy dù thoát ra nhưng phía Mỹ tin rằng người này đã rơi xuống vùng do IS kiểm soát. Quân đội Syria sau đó thông báo phi công đã mất tích.

Đây là lần đầu tiên máy bay Mỹ bắn hạ một máy bay có người lái kể từ xung đột Kosovo năm 1999, khi tiêm kích F-16 bắn rơi tiêm kích MiG-29 của Serbia.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/may-bay-my-da-ha-su22-cua-syria-nhu-the-nao-848199.html