Máy bay MiG-29 do Liên Xô sản xuất rơi tại Slovakia

Tối 28/9, một máy bay quân sự MiG-29 do Liên Xô sản xuất thuộc biên chế không quân Slovakia đã rơi khi bay huấn luyện gần thành phố Zlaté Moravce, cách thủ đô Bratislava 100km về phía Đông.

Máy bay MiG-29 do Liên Xô sản xuất thuộc biên chế Không quân Slovakia. (Nguồn: Sputnik)

Theo Bộ Quốc phòng Slovakia, phi công đã thoát trước khỏi máy bay khi xảy ra vụ việc. Hiện viên phi công đã được đưa vào viện và không bị đe dọa tính mạng. Quân đội Slovakia đã đình chỉ hoạt động của toàn phi đội Mig-29 cho đến khi điều tra rõ nguyên nhân vụ việc.

Năm ngoái, Slovakia đã ký một thỏa thuận mua 14 máy bay quân sự F-16 của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) trong bối cảnh nước này tìm cách thay thế lô máy bay thời Liên Xô, trong đó có các máy bay MiG-29 thế hệ cũ. Dự kiến, chiếc F-16 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Slovakia trước năm 2022.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/may-bay-mig-29-do-lien-xo-san-xuat-roi-tai-slovakia-101907.html