Máy bay mắc kẹt trên đường dây điện ở Mỹ

Các quan chức cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp đã làm việc đến khuya 27/11 để giải cứu một phi công và một hành khách bị vướng vào đường dây điện ở hạt Montgomery, Maryland.

 Chiếc máy bay mắc kẹt trên đường dây điện ở hạt Montgomery, Maryland, Mỹ, hôm 27/11. Ảnh: Pete Piringer Twitter.

Chiếc máy bay mắc kẹt trên đường dây điện ở hạt Montgomery, Maryland, Mỹ, hôm 27/11. Ảnh: Pete Piringer Twitter.

Gần 90.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên toàn hạt Montgomery, bang Maryland, mất điện sau khi một chiếc máy bay nhỏ đâm vào đường dây điện Pepco, ở phía bắc làng Montgomery, Pete Piringer - phát ngôn viên của dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ của hạt cho biết.

Không có thương tích nào được báo cáo, các quan chức cho biết, theo Washington Post.

Sự cố xảy ra trên một phần của đường dây điện trung tâm của hạt. Pepco cho biết họ đang đánh giá thiệt hại và hợp tác chặt chẽ với đội ứng cứu khẩn cấp.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ, nhưng thời tiết vào thời điểm đó có sương mù và mưa ở khu vực.

Chiếc máy bay, được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) mô tả là chiếc Mooney M20J một động cơ, đã đâm vào đường dây điện cao thế cách Sân bay hạt Montgomery ở Gaithersburg vài km vào khoảng 17h40.

Mức độ thiệt hại đối với các đường dây vẫn chưa rõ ràng.

Pepco đang chờ giải phóng chiếc máy bay khỏi đường dây điện mới có thể bắt đầu “ổn định cơ sở hạ tầng điện và khôi phục dịch vụ”, nhà cung cấp điện viết trên Twitter lúc 18h45.

Số người bị ảnh hưởng trên thực tế có thể lớn hơn con số 90.000, vì mỗi một căn hộ - thường gồm nhiều người sống - chỉ được tính là một khách hàng.

Chưa rõ các nhà chức trách sẽ mất bao lâu để sửa chữa đường dây.

Một ước tính chỉ ra rằng chiếc máy bay có thể đã đâm vào đường dây điện ở độ cao tương đương tầng thứ 10 tầng của một tòa nhà.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-bay-mac-ket-tren-duong-day-dien-o-my-post1379657.html