Máy bay Lion Air của Indonesia tiếp tục gặp sự cố, rách toạc cánh

Sau cú đâm, chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air đã không thể tiếp tục hoạt động do một phần cánh trái bị rách toạc.

Phần cánh máy bay Lion Air bị hư hỏng sau khi đâm phải cột ở sân bay. Ảnh: Facebook

Ngày 7/11, chiếc máy bay mang số hiệu JT633 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã gặp sự cố tại sân bay Fatmawati ở thành phố Bengkulu, khi chuẩn bị cất cánh tới thủ đô Jakarta, theo CNA.

Theo truyền thông địa phương và các hình ảnh ghi lại đăng tải trên mạng xã hội Facebook, phần cánh máy bay đã bị hư hỏng, với một mảnh lớn gần như rời ra.

Chiếc máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 737-900 ER, mang số hiệu chuyến bay JT633 chở theo 143 hành khách.

CNN dẫn lời đại diện Lion Air, không có ai bị thương sau sự cố, hãng này đã nhanh chóng điều một chiếc máy bay khác đến chở các hành khách trên.

Lion Air hiện chưa có thông báo chính thức, tuy nhiên một quan chức tại Bộ Giao thông vận tải Indonesia nói rằng cơ quan này đã biết về vụ tai nạn.

Trước đó, Boeing đã gửi các hãng hàng không hướng dẫn giúp phi công xử lý tình huống khi xảy ra lỗi dữ liệu trong cảm biến về góc tấn đo độ nghiêng của máy bay. Lỗi có thể dẫn đến việc máy bay mất độ cao.

Thông cáo của hãng cũng ghi nhận Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia cho rằng đã có sai sót cảm biến trên chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng Lion Air chở 189 người lao xuống biển Java hôm 29/10.

Dữ liệu cho thấy đồng hồ tốc độ của máy bay đã hỏng trong ít nhất 4 chuyến bay, gồm cả chuyến bay cuối cùng. Bản báo cáo sơ bộ về nguyên nhân gây ra thảm kịch dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng này.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/may-bay-lion-air-cua-indonesia-tiep-tuc-gap-su-co-rach-toac-canh-a250572.html