Máy bay liên tiếp 'chạm trán' nhau, Nga bị tố cố tình thử nghiệm năng lực phòng không của Mỹ

Tướng không quân Mỹ cảnh báo, Nga không nên thử khả năng phòng thủ của Mỹ ngay cả khi đang có dịch Covid-19.

“Chúng tôi chỉ muốn nói rõ với họ rằng, không có bất cứ tác động nào từ dịch Covid-19. Chúng tôi vẫn duy trì tình trạng và năng lực để phản ứng trước mọi tình huống”, Đại tướng Terrence J. O'Shaughnessy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) chia sẻ với Military.com.

Tướng O'Shaughnessy nhấn mạnh thêm, “không có sự giảm sút trong năng lực bảo vệ đất nước”.

Tiêm kích Su-35 của Nga. (Ảnh: Arabia Day)

Tiêm kích Su-35 của Nga. (Ảnh: Arabia Day)

Trong những tuần gần đây, các máy bay quân sự Nga và Mỹ đã vài lần chạm trán. Cụ thể, trong tháng Tư, các chiến đấu cơ Nga đã 2 lần tiếp cận máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của hải quân Mỹ ở khoảng cách gần trên Địa Trung Hải.

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, các tiêm kích Su-35 mà NATO gọi là Flanker-E đã nhận lệnh cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, sau khi radar dưới mặt đất “phát hiện một mục tiêu trên không bay về hướng các căn cứ quân sự Nga tại Syria”.

Còn hồi tháng Ba, hai lần máy bay tuần tra hàng hải của Nga bị đánh chặn trong khu vực không phận quốc tế gần Alaska, sau khi xuất hiện trên màn hình radar dưới mặt đất của Mỹ.

Cùng thời gian trên, quân đội Nga ghi nhận hàng chục máy bay nước ngoài áp sát không phận Nga mà trong số này chủ yếu là các máy bay trinh sát Mỹ. Chỉ riêng trong vòng 2 tuần qua, 46 máy bay nước ngoài đã tiến hành trinh sát gần biên giới Nga, theo Sputnik.

Cũng trong tháng Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong năm 2019, NATO đã cho tăng cường các sứ mệnh trinh sát gần biên giới Nga tới 20%. Tính tới ngày 20/3, NATO đã hơn 80 lần thực hiện nhiệm vụ do thám gần biên giới Nga trong năm nay.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/may-bay-lien-tiep-cham-tran-nhau-nga-bi-to-co-tinh-thu-nghiem-nang-luc-phong-khong-cua-my-61501.html