Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ tấn công trại tị nạn tại Iraq

Ngày 15-4 (giờ địa phương), quân đội Iraq cho biết một máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bom một trại tị nạn dành cho người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Iraq làm 2 phụ nữ thiệt mạng.

Ngày 15-4 (giờ địa phương), quân đội Iraq cho biết một máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bom một trại tị nạn dành cho người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Iraq làm 2 phụ nữ thiệt mạng.

Các lực lượng phòng không Iraq đã theo dõi một máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ, bay ở độ cao 6 km và tốc độ 200 km/h, đột nhập không phận Iraq và bắn rocket vào một trại tị nạn dành cho người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn Makhmour, phía Đông Nam và cách thành phố Mosul tại miền Bắc Iraq khoảng 100 km. Vụ tấn công khiến 2 phụ nữ trong số những người tị nạn bị thiệt mạng. Khu vực Makhmour chủ yếu có người Arab và Kurd sinh sống và bị quân đội Iraq chiếm giữ từ tay lực lượng Peshmerga của người Kurd ở Iraq từ tháng 10-2017. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các hoạt động trên bộ, không kích và bắn pháo nhằm vào các vị trí của các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị nước này liệt vào tổ chức khủng bố đang trú ẩn tại miền Bắc Iraq, đặc biệt là khu vực đồi núi Qandil, căn cứ địa chính của PKK.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_223455_may-bay-khong-nguoi-lai-tho-nhi-ky-tan-cong-trai-ti-nan-tai-iraq.aspx