Máy bay không người lái Israel bị hạ gục tại Lebanon

Quân đội Lebanon cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel.

Một máy bay không người lái trinh sát (UAV) của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) bị cáo buộc đã vi phạm biên giới không phận của quốc gia Trung Đông này, dẫn tới việc nó đã bị phá hủy trên lãnh thổ Lebanon.

Các nguồn tin vẫn không thể đánh giá khách quan tình hình hiện tại, vì theo một số ý kiến, máy bay không người lái đã bị Quân đội Lebanon bắn hạ, nhưng theo một nguồn khác thì "tác giả" chính là các thành viên của tổ chức Hezbollah.

Thậm chí còn xuất hiện giả thiết thứ ba cho rằng máy bay không người lái của IDF đã hạ cánh ở khu vực chịu ảnh hưởng của thiết bị chế áp điện tử được Nga triển khai ở Syria, sau đó nó mất liên lạc với bộ chỉ huy và rơi xuống đất.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng Iran đứng đằng sau vụ việc này, bởi Tehran cũng tự chế tạo được một số tổ hợp EW khá lợi hại, đã chứng minh khả năng bằng việc bắt sống nhiều UAV tối tân của Mỹ.

Tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha của Nga có thể là nguyên nhân khiến UAV của Israel "đo đất". Ảnh: Topwar.

Tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha của Nga có thể là nguyên nhân khiến UAV của Israel "đo đất". Ảnh: Topwar.

Hiện tại phía Israel đã xác nhận việc mất máy bay không người lái, nhưng điều đáng chú ý là Quân đội Israel khẳng định mất mát trên bắt nguồn từ một số trục trặc kỹ thuật, đồng thời IDF bác bỏ việc chiếc UAV của mình đã bị chế áp bởi hệ thống tác chiến điện tử.

Trong lúc này tất cả những khả năng nói trên vẫn đang được giới phân tích cũng như các chuyên gia quân sự "mổ xẻ" để nhanh chóng tìm ra sự thật. Nhưng các diễn biến vừa qua báo hiệu sắp xảy ra một thời kỳ căng thẳng tiếp theo tại chiến trường Syria - Lebanon và cả Iran.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/may-bay-khong-nguoi-lai-israel-bi-ha-guc-tai-lebanon/20200727013913729