Máy bay không người lái Iran phá hủy các mục tiêu khủng bố ở Syria

Không lực của Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tung ra một đoạn clip cho thấy hình ảnh của máy bay không người lái Shahed 129, tấn công chống lại các mục tiêu khủng bố ở Syria từ năm 2014 và 2017.

Đoạn clip thể hiện hình ảnh máy bay không người lái ghi được từ camera nhắm mục tiêu gắn trên máy bay, theo đó xe cộ, phương tiện, nhân sự của khủng bố bị phá hủy.

Ngoài việc tấn công các mục tiêu khủng bố, máy bay còn tiến hành hoạt động trinh sát trên không.

Không lực Mỹ đã bắn hạ ít nhất 2 máy bay không người lái Shahed 129 do quân đội Syria hoặc lực lượng Hezbollah hoạt động nhằm vào lực lượng mà Mỹ ủng hộ gần căn cứ al-Tanf ở phía nam Syria năm ngoái.

Một chiếc nữa cũng đã bị phá hủy trên không phận Pakistan năm 2017. Iran được cho là đã chuyển loại máy bay này cho Syria vào tháng 4/2014 để hỗ trợ Damascus chống khủng bố.

Iran đã phát triển được máy bay trinh sát và chiến đấu không người lái Shahed 129 từ sau năm 2010 và bắt đầu sản xuất vào năm 2012.

Máy bay này có những đặc điểm và kích cỡ giống với máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ, nó có tầm chiến đấu 1.700 km, tốc độ 150km/h, bay được 24h, chở được 400kg và có thể mang tên lửa chống tăng dẫn đường.

Hôm 21/11, Chỉ huy không lực của IRGC, ông Amir Ali Hajizadeh cảnh báo rằng, các căn cứ của Mỹ xung quanh Iran và Afghanistan, Các tiểu vương quốc Ả rập và Qatar cũng như mẫu hạm Mỹ ở vùng Vịnh đều nằm trong tầm ngắm của tên lửa Iran.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/video-may-bay-khong-nguoi-lai-iran-pha-huy-cac-muc-tieu-khung-bo-o-syria-3965493-d.html