Máy bay Indonesia rơi: Chính phủ vào cuộc huy động lực lượng 'khủng' để tìm kiếm

Máy bay Indonesia chở 189 người đã rơi xuống biển và chìm ngay sau đó sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta, các quan chức cho biết.

Máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8, mang số hiệu JT610 đã mất liên lạc sau 13 phút cất cánh. Độ cao lần cuối được ghi nhận là 1.113 m và tốc độ tăng 638 km/h.

Indonesia nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sau vụ máy bay rơi. Ảnh:reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào công tác cứu nạn và tìm kiếm.

Indonesia là một trong số các thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới mặc dù mức độ an toàn máy bay chưa được đảm bảo. Nếu tất cả các hành khách trên máy bay đều tử nạn thì đây sẽ là vụ tai nạn thảm họa hàng không tồi tệ thứ hai của quốc gia này kể từ năm 1997, các chuyên gia ngành công nghiệp hàng không cho biết.

"Chúng tôi không biết liệu bao người có thể sống sót", Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Muhmmad Syaugi nói trong hội nghị báo chí.

"Các vật dụng như điện thoại di động, áo phao được tìm thấy trong nước khoảng 30-35m gần nơi máy bay rơi. Chúng tôi đã sẵn sàng máy bay trực thăng và tàu tìm kiếm. Chúng tôi đã lặn xuống nỗ lực tìm xác tàu", ông Muhmmad Syaugi nói.

Xe cứu thương cũng được huy động xếp hàng tại bờ biển phía đông Jakarta và cảnh sát chuẩn bị thuyền cao su, thậm chí thuyền đánh cá cũng được sử dụng cho công tác tìm kiếm.

"Ít nhất 23 quan chức chính phủ trên máy bay", một phát ngôn viên hàng không cho biết họ đang cố tìm dò thông tin liên lạc đã bị mất.

Ông Edward Sirait, giám đốc điều hành của Tập đoàn Lion Air đã nói với báo chí rằng, máy bay đã bị mắc lỗi về vấn đề kỹ thuật nhưng không xử lý trước chuyến bay này.

Ông Edward Sirait bác bỏ thông tin và cho rằng là lý do vô căn cứ.

Người đứng đầu Ủy ban an toàn giao thông Indonesia Soerjanto Tjahjono cũng chưa cung cấp lý do của vụ việc và cho biết, các kết quả sẽ phải đợi cho đến bị kiểm tra hộp đen của máy bay và tìm ra nguyên nhân thực sự.

Các chuyên gia an toàn cho biết, hầu hết các vụ tại nạn đều có lý do kết hợp các yếu tố đưa đến. Thời tiết lúc ấy hoàn toàn phù hợp cho việc lưu thông của máy bay", ông Soerjanto Tjahjono nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/may-bay-indonesia-roi-chinh-phu-vao-cuoc-huy-dong-luc-luong-khung-de-tim-kiem-20181029161811759.htm