Máy bay Indonesia lao xuống biển: Tìm thấy 2 hộp đen

Một quan chức cứu hộ cấp cao của Indonesia cho biết đã xác định được vị trí của 2 hộp đen máy bay Boeing 737 MAX 8 số hiệu JT610 rơi xuống vùng biển ngoài khơi phía tây Indonesia sáng nay trong khi hàng chục thợ lặn vẫn cố gắng tìm kiếm xác phi cơ xấu số trong đêm.

Thợ lặn miệt mài tìm kiếm xác máy bay và các hành khách trên chuyến bay xấu số.

"Thiết bị của chúng tôi đã xác định được vị trí các hộp đen", Giám đốc hoạt động của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, Tướng Nugroho Budi Wiryanto cho biết.

Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia, toàn bộ 189 người trên phi cơ có rất ít cơ hội sống sót.

Hiện tổng cộng có 30 thợ lặn từ Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, lực lượng không quân, quân đội và cảnh sát đang tiến hành công tác cứu hộ máy bay và các nạn nhân, ông Wiryanto nói.

Ngoài ra, đã có tới 300 nhân viên từ Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia cũng như binh lính và cảnh sát đã được gửi đến hiện trường vụ tai nạn. Một số thợ lặn địa phương cũng sẽ tham gia chiến dịch cứu hộ, ông Wiryanto bổ sung thêm.

"Độ sâu vùng biển thuận lợi cho việc lặn và thời tiết cũng thuận lợi dù dòng nước mạnhcó thể là một trở ngại", một nhân viên cứu hộ cho biết và nói thêm rằng, vùng biển nơi máy bay rơi có độ sâu trung bình từ 30 đến 35 mét.

Theo các quan chức Indonesia, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ kéo dài 7 ngày, trừ phi toàn bộ thi thể được trục vớt trước thời gian đó.

Ông Bambang Suryo Aji, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia nhận định, toàn bộ 189 người trên máy bay Indonesia gặp nạn có thể đã thiệt mạng dựa trên tình trạng thi thể nạn nhân.

"Tôi dự đoán rằng không có người sống sót, vì các thi thể được tìm thấy đều trong tình trạng không còn nguyên vẹn và đã nhiều giờ trôi qua từ khi máy bay gặp nạn. Nhiều khả năng cả 189 người trên phi cơ đều đã thiệt mạng", ông Suryo nói.

Chuyến bay JT610 của Lion Air khởi hành từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta tới Pangkalpinang, tỉnh Bangka Belitung và mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu lúc 6h33 sáng nay. Tờ Straits Times của Singapore đưa tin máy bay đã xin phép trở lại sân bay trước khi mất liên lạc. Không lâu sau, chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air được xác nhận rơi xuống vùng biển Karawang thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia.

Trong số 189 người trên máy bay, có 178 người lớn, hai trẻ sơ sinh, một trẻ nhỏ và 8 thành viên phi hành đoàn. Bộ Tài chính Indonesia cho biết ít nhất 23 quan chức nước này có mặt trên chuyến bay của Lion Air.

Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737 MAX 8 mới được chuyển giao cho Lion Air hồi tháng 8 năm nay. Đại diện Lion Air cho biết phi công đã thông báo máy bay gặp vấn đề kỹ thuật sau chuyến bay đêm 28.10, nhưng không nêu cụ thể phi cơ gặp vấn đề gì. Các kỹ sư đã kiểm tra theo đúng quy trình và chiếc Boeing 737 được cho là đủ điều kiện an toàn khi cất cánh sáng nay.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/may-bay-indonesia-lao-xuong-bien-tim-thay-2-hop-den-925715.html