Máy bay Hải quân Hoa Kỳ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Tám người đã được cứu sau khi một máy bay của Hải quân Hoa Kỳ chở 11 người gồm phi hành đoàn và hành khách rơi xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản ngày 22/11. Trước đó, vào ngày 19/11, một chiến hạm Hoa Kỳ bị hư hại sau khi bị một tàu kéo dân sự va chạm ở miền Trung Nhật Bản.

Máy bay rơi do hỏng động cơ

Điều tra ban đầu của Hoa Kỳ cho rằng hỏng động cơ là nguyên nhân. Còn phía Nhật nói đây là máy bay vận tải C-2. Chiếc máy bay gặp nạn đang trên đường tới tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hoạt động tại vùng biển Philippines.

Hải quân Hoa Kỳ liên tiếp gặp tổn thất về người và phương tiện thời gian gần đây. Hồi giữa tháng 11, khu trục hạm USS Benford bị hư hại sau khi bị một tàu kéo dân sự va chạm ở miền Trung Nhật Bản.

Ngày 19/11, một chiến hạm Hoa Kỳ bị hư hại sau khi bị một tàu kéo dân sự va chạm ở miền Trung Nhật Bản, Hải quân Hoa Kỳ cho hay. Chiếc tàu kéo thương mại bị mất động lực và trôi vào tàu khu trục USS Benfold, trong lúc diễn ra việc lai dắt ở vịnh Sagami.

"Không ai bị thương trên cả hai tàu" - Hải quân Hoa Kỳ nói, và thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành. Đây là vụ va chạm mới nhất trong một loạt các sự cố liên quan đến các chiến hạm Mỹ trong những tháng gần đây.

Trong một tuyên bố, Hải quân Hoa Kỳ nói rằng chiếc khu trục hạm "chịu thiệt hại tối thiểu, bao gồm các vết xước ở mạn tàu".

Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường tới tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hoạt động tại vùng biển Philippines (Ảnh: Getty)

"Benfold vẫn đứng vững ở trên biển dưới sức mạnh của chính mình. Tàu kéo thương mại của Nhật Bản đang được một tàu khác kéo tới một cảng ở Yokosuka".

Tăng cường báo động

Từ đầu năm đến nay, khu trục hạm Hoa Kỳ đã có một số vụ tai nạn do va chạm giữa hai tàu. Vào tháng 8/2017, mười thủy thủ Mỹ đã thiệt mạng khi chiếc USS John S. McCain và một tàu chở dầu đâm vào nhau ở phía đông Singapore.

Trước đó, hồi tháng 6/2017, bảy thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong một vụ va chạm giữa tàu USS Fitzgerald và tàu chở container trong vùng biển Nhật Bản gần thành phố cảng Yokosuka.

Còn hồi tháng 5/2017, một tuần dương hạm có trang bị hỏa tiễn dẫn đường và một tàu đánh cá của Hàn Quốc đã đâm vào nhau. Trong khi đó, hồi tháng 1/2017, một tuần dương hạm khác bị mắc cạn gần căn cứ hạm đội ở Yokosuka.

Hải quân Hoa Kỳ nói khu trục hạm USS Benford vẫn “đứng vững trên biển dưới sức mạnh của chính mình” (Ảnh: US NAVY)

Vào tháng Tám năm nay, 10 thủy thủ thương vong khi chiến hạm USS John McCain va chạm với một chiếc tàu chở dầu gần Singapore. Sau vụ việc này, giới chức Mỹ tiến hành 'rà soát toàn diện' hạm đội Thái Bình Dương.

Hai tháng trước, hồi tháng Sáu, tàu USS Fitzgerald đâm vào một chiếc tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển Nhật Bản khiến bảy người chết, trong đó có một thủy thủ gốc Việt, Ngoc "Tan" Truong Huynh, 25 tuổi.

Trong hai vụ tai nạn không có thương vong khác, tàu USS Antietam bị mắc cạn gần căn cứ của Hoa Kỳ tại Nhật Bản vào tháng Một, và vào tháng Năm, chiếc USS Lake Champlain va chạm với một tàu đánh cá của Hàn Quốc.

Được biết, gần đây Hoa Kỳ đã công bố một loạt các cải cách nhằm tăng cường kỹ năng hải quân và báo động trên biển. Theo truyền thông Hoa Kỳ, một số chỉ huy và quan chức hải quân đã bị cách chức, xử lý kỷ luật hoặc điều tra theo trách vụ của họ.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/may-bay-hai-quan-hoa-ky-roi-ngoai-khoi-nhat-ban-d63373.html