Máy bay F-35 sẽ được trang bị hệ thống quản trị thông tin mới

Hãng thông tấn Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ đăng tải, hệ thống quản lý thông tin về tình trạng trang bị trên máy bay tự động – ALIS trang bị trên máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 Lightning II sẽ được thay thế bằng hệ thống quản trị thông tin mạng tích hợp Operational Data Integrated Network (ODIN).

Đây có thể coi là bước chuyển đưa máy bay F-35 hòa cùng xu thế cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 của Quân đội Mỹ. Dòng máy bay thế hệ thứ 5 của Mỹ thay vì sử dụng hệ thống tự kiểm soát độc lập sẽ được tích hợp vào mạng lưới thông tin lớn (big data) để tăng khả năng phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật và các tình huống hỏng hóc nghiêm trọng như trong quá khứ.

 Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II dù nhận nhiều chỉ trích, nhưng sẽ vẫn là dòng máy bay chiến đấu chủ lực của Mỹ và đồng minh trong nhiều thập kỷ tới.

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II dù nhận nhiều chỉ trích, nhưng sẽ vẫn là dòng máy bay chiến đấu chủ lực của Mỹ và đồng minh trong nhiều thập kỷ tới.

Giới chức Không quân Mỹ cho biết, việc thay thế hệ thống quản trị thông tin trên khoang ODIN sẽ giúp F-35 dễ dàng tích hợp các loại trang bị mới từ bên thứ 3 và giảm bớt sự phức tạp trong quá trình bảo dưỡng và kiểm tra tình trạng máy bay, nhất là trong các tình huống tác chiến khẩn cấp. ODIN được đặt tên theo một vị thần của thần thoại Bắc Âu dự kiến sẽ được trang bị trên tất cả máy bay F-35 trước tháng 12-2022.

Theo tính toán, tổng chi phí cho toàn bộ chương trình phát triển và sản xuất máy bay F-35 tính từ năm 2011 tới 2077 cả Quân đội Mỹ ước khoảng 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, các vấn đề kỹ thuật có thể khiến chi phí dành cho F-35 vượt cao hơn mức dự kiến. Vấn đề này đã bị nhiều nhà lập pháp Mỹ chỉ trích. Chính vì thế, hãng chế tạo Lockheed Martin và Không quân Mỹ đang tăng cường phối hợp giảm chi phí sản xuất, cũng như vận hành dòng máy bay được coi là xương sống của không quân trong tương lai này.

Được thiết kế với nhiều tính năng tân tiến, trong đó có khả năng tàng hình và có đủ các phiên bản cho hải-lục-không quân, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến chi ra 392 tỷ USD để mua 2.442 máy bay F-35 (mức giá dự kiến mỗi máy bay là 160 triệu USD, bao gồm máy bay và dịch vụ kèm theo). Trong biên chế Không quân Mỹ, F-35A sẽ thay thế nhiệm vụ của các máy bay F-16 và A-10 với vai trò dòng máy bay chiến đấu đa năng.

Cùng với Mỹ, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng để mắt tới máy bay F-35. Tuy nhiên, tùy nhu cầu khác nhau, các quốc gia có thể đặt mua phiên bản và cấu hình F-35 khác nhau để giảm giá thành đặt mua.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/may-bay-f-35-se-duoc-trang-bi-he-thong-quan-tri-thong-tin-moi-608208