Máy bay Đức ném bom nhầm gần biên giới Hà Lan

Máy bay ném bom chiến đấu Tornado của Không quân Đức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, theo đó phi công sẽ thực hiện ném bom tại bãi thử Nordhorn, nằm ngay gần biên giới với Hà Lan.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong quá trình bay huấn luyện, máy bay đã bay ra khỏi vùng trời trên khu vực bãi tập và thả hai quả bom trên không. Được biết, những quả bom này chỉ để phục vụ mục đích huấn luyện.

Nhân viên phục vụ tại bãi thử Nordhorn cũng như đơn vị của chiếc Tornado bắt đầu tìm kiếm những quả bom hoặc những gì còn sót lại của nó.

Đồng thời, họ cũng truyền bá, kêu gọi đến người dân địa phương khi phát hiện vật thể không xác định thì không nên động vào hoặc vận chuyển nó mà báo lực lượng chức năng.

Trung tâm báo chí của Không quân Đức: Không có ai bị thương do vụ việc và chưa ghi nhận thiệt hại nào về vật chất. Chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục để tìm ra lý do cho những gì đã xảy ra.

Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Đức đã đưa ra đề xuất về việc thay thế theo từng giai đoạn các máy bay chiến đấu Tornado bằng các máy bay chiến đấu Eurofighter, cũng như các máy bay do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, cho đến nay, Bundestag (Quốc hội Đức) chưa quyết định việc cấp vốn cho chương trình tái vũ trang cho lực lượng không quân, bởi vậy các phi công vẫn tiếp tục sử dụng loại máy bay này. Trong đó, có nhiều chiếc đã hơn 30 năm tuổi.

Theo kế hoạch sử dụng, Máy bay Tornado hoạt động ở Đức (tùy thuộc vào mức độ trùng tu, nâng cấp) dự kiến đến năm 2025.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/may-bay-duc-nem-bom-nham-gan-bien-gioi-ha-lan-YTt02zUGR.html