Máy bay do thám Nga 'thảnh thơi' chụp ảnh căn cứ tên lửa hạt nhân tối mật của Mỹ

Một máy bay của Không quân Nga đã xuất hiện và sà xuống, chụp lại ảnh căn cứ tên lửa hạt nhân tối mật Malmstrom ở bang Montana. Máy bay do thám này đang thực hiện chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của Mỹ được hai bên tuân thủ theo Hiệp ước Bầu trời mở.

 Máy bay do thám của Không quân Nga hôm 26-9 đã xuất hiện gần căn cứ không quân Malmstrom ở Montana, Mỹ nơi có các hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Máy bay do thám của Không quân Nga hôm 26-9 đã xuất hiện gần căn cứ không quân Malmstrom ở Montana, Mỹ nơi có các hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong Chiến tranh Lạnh, một kho tên lửa hạt nhân lớn đã được đặt ở Đại Bình Nguyên, vùng lãnh thổ rộng lớn ở Mỹ và Canada, trong đó có bang Montana.

Trong số này, tên lửa siêu hạt nhân không thể đánh chặn Minuteman vẫn hoạt động cho đến ngày nay và là một loại vũ khí mang tính biểu tượng trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Tên lửa siêu hạt nhân Minuteman đầu tiên xuất hiện ở Montana vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba hồi năm 1962

Quân đội Mỹ hiện được cho là sở hữu 450 tên lửa Minuteman trị giá 7 triệu USD/quả được bảo quản tại các hầm chứa trên khắp đất nước

Với sự xuất hiện của máy bay do thám Nga trên bầu trời nước Mỹ hôm 26-9, vị trí và vùng hoạt động của nó đã được theo dõi sát, mặc dù việc này đã được sự cho phép của Chính phủ Mỹ

Máy bay do thám của Nga được phép bay đến bất cứ nơi nào trong phạm vi 4.828 km từ điểm xuất phát, theo Hiệp ước Bầu trời mở

“Hiệp ước Bầu trời mở” được các quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ký năm 1992. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1-1-2002 bao gồm 34 nước tham gia, trong đó có hầu hết các thành viên NATO, Nga, Belarus, Ukraine, Georgia, Bosnia và Herzegovina, Thụy Điển và Phần Lan.

Mục đích của Hiệp ước là giúp xây dựng niềm tin giữa các quốc gia thông qua việc cải thiện các cơ chế để kiểm soát các hoạt động quân sự và tuân thủ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng, hiệp ước cho phép quan sát trên không đối với các lực lượng và hoạt động quân sự trên các lãnh thổ của các quốc gia ký kết. Điều này nhằm cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau đồng thời thúc đẩy sự cởi mở và minh bạch

Vào tháng 3-2019, Nga đã thực hiện các chuyến bay giám sát thường xuyên trên miền Tây nước Mỹ và tương tự, Mỹ đã thực hiện giám sát tại Nga hồi tháng 2-2019

Cụ thể, ngày 28-3, máy bay Tu-154M của Nga bay qua một số cơ sở quân sự ở phía tây nước Mỹ, như căn cứ không quân Travis, Edwards ở California hay căn cứ Creech, khu vực 51 ở bang Nevada

Đáng chú ý, khu vực 51 được xem là căn cứ tuyệt mật được chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận vào năm 2013. Khu vực này nằm ở phía Nam bang Nevada, Mỹ và được xem là một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới

Các dữ liệu cho thấy máy bay Tu-154 của Nga bay ở độ cao từ 4.200-4.500m trước khi đạt tới độ cao tối đa khoảng 9.000m. Sau khi hoàn tất chuyến bay trinh sát, máy bay Nga trở lại điểm xuất phát ở sân bay quốc tế Great Falls Montana

Người phát ngôn Lầu Năm góc Eric Pahon khi đó khẳng định, máy bay của Nga đã được kiểm tra trước chuyến bay và chuyến bay được phía Mỹ giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng Nga tuân thủ Hiệp ước

Trong khi đó, Mỹ đã thực hiện 3 chuyến bay theo Hiệp ước Bầu trời Mở ở Nga vào tháng 2 năm nay sau gần 2 năm rơi vào tình trạng bế tắc

Hải Yến (Theo Dailymail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-may-bay-do-tham-nga-thanh-thoi-chup-anh-can-cu-ten-lua-hat-nhan-toi-mat-cua-my/827005.antd