Máy bay do thám Mỹ tiến sát biên giới Nga

Máy bay không người lái và trinh sát nước ngoài ngày càng xuất hiện thường xuyên ở vùng biên giới Nga.

Máy bay do thám RQ-4A Global Hawk (ảnh tư liệu).

Máy bay do thám RQ-4A Global Hawk (ảnh tư liệu).

Quân đội Nga cho hay, ngày 2/7, một máy bay do thám chiến lược không người lái RQ-4A Global Hawk của Lực lượng không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trinh sát gần biên giới phía tây của Nga.

Chiếc máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk nói trên có số hiệu 04-2021, nó được cho là đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở Italy.

Theo báo chí Nga, sự việc được phát hiện vào lúc 18 giờ 50 phút giờ Moscow, tại khu vực giữa vùng Kaliningrad và Belarus.

Trang Sputnik cho hay, thời gian gần đây, máy bay không người lái và trinh sát nước ngoài ngày càng xuất hiện thường xuyên ở vùng biên giới Nga.

Chúng được ghi nhận trên Biển Đen, gần khu vực Kaliningrad và cách các căn cứ của Nga ở Syria không xa.

Bất chấp lời kêu gọi của Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ từ chối ngừng thực hiện các hoạt động tình báo ở biên giới Nga.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/may-bay-do-tham-my-tien-sat-bien-gioi-nga-d426151.html