Máy bay do thám Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên biển Nhật Bản

Máy bay do thám Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên biển Nhật Bản diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên thử thành công một hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ siêu lớn vào chiều 31/10.

Một máy bay do thám của Mỹ. (Nguồn: Yonhap)

Một máy bay do thám của Mỹ. (Nguồn: Yonhap)

Aircraft Spots, trang chuyên theo dõi hoạt động hàng không, ngày 5/11 cho biết một máy bay do thám RC-135S của Mỹ đã bay qua Biển Nhật Bản nhằm thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên.

Trên mạng xã hội Twitter, Aircraft Spots cho hay chiếc RC-135S Cobra Ball đã xuất phát từ căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản và bay qua Biển Nhật Bản vào sáng cùng ngày.

Lần gần đây nhất, máy bay do thám này đã thực hiện một nhiệm vụ tương tự hồi đầu tháng 10.

RC-135S là một trong những phương tiện thu thập thông tin tình báo quan trọng của Mỹ. RC-135S chuyên thu thập dữ liệu liên quan tới các vụ phóng tên lửa, như sự di chuyển các phương tiện chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL), cũng như các tín hiệu điện tử.

Động thái diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên thử thành công một hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ siêu lớn vào chiều 31/10 - vụ thử mới nhất trong một loạt cuộc bắn thử vật thể bay của Bình Nhưỡng, gồm nhiều loại tên lửa đạn đạo mới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-do-tham-my-thuc-hien-nhiem-vu-tren-bien-nhat-ban/605537.vnp