Máy bay do thám Mỹ bị tố áp sát biên giới Nga

Các máy bay trinh sát Mỹ được phát hiện bay suốt nhiều giờ ở ngoài khơi bờ biển Crimea cũng như khu vực miền đông Ukraine.

Một chiếc RQ-4 Global Hawk của Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình Sputnik

Hãng Sputnik ngày 17.9 dẫn dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Plane Radar cho hay chiếc máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ Sigonella ở vùng Sicily (Ý) và bay khoảng 8 giờ đồng hồ trên Biển Đen để theo dõi đường phân giới ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Truyền thông Nga đưa tin chiếc RQ-4 Global Hawk thỉnh thoảng bay đến khu vực cách bờ biển Nga khoảng 40 km.

Sau khi hoàn thành vòng bay quanh đường phân giới ở Donbass, chiếc máy bay không người lái này bay từ vùng Nikolaev của Ukraine về phía bờ biển bán Crimea và vùng lãnh thổ Krasnodar.

Ngoài chiếc Global Hawk, một chiếc máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của hải quân Mỹ cũng được phát hiện tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Theo giới chức quân sự Nga, máy bay trinh sát của Mỹ trong thời gian qua đã liên tiếp tiến hành do thám dọc biên giới của Nga. Trong một số vụ, chiến đấu cơ Nga buộc phải xuất kích để chặn các máy bay khả nghi.

Hồi tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiếc tiêm kích Su-27 đã chặn máy bay do thám EP-3 của hải quân Mỹ ở không phận quốc tế trên Biển Đen, theo Đài RT. Phía Mỹ nói phi vụ chặn đón trên là “không an toàn” song Moscow khẳng định đã thực hiện “mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết” để tránh tình huống nguy hiểm.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/may-bay-do-tham-my-bi-to-ap-sat-bien-gioi-nga-1003876.html