Máy bay DHC-6 đưa bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền

Lúc 18h chiều 21/4, thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-772 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 - Quân chủng Hải quân do Đại úy Nguyễn Văn Thuận, Phi Đội trưởng, Phi Đội 2 làm Cơ trưởng cùng với tổ quân y của Bệnh viện 87, Tổng cục Hậu cần, đã bay cấp cứu vận chuyển bệnh nhân là quân nhân đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền cấp cứu, điều trị an toàn.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 20/4, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Tuấn Minh, Nhân viên hàng hải đảo Đá Tây B được đồng đội phát hiện thấy có biểu hiện mặt tím tái, vã mồ hôi, chân tay run; liền chuyển đến quân y đảo.

Thiếu tá Trần Tuấn Minh được đưa kịp thời từ Trường Sa về đất liền.

Thiếu tá Trần Tuấn Minh được đưa kịp thời từ Trường Sa về đất liền.

Đến 14 giờ, bệnh nhân có biểu hiện vật vã, mê sảng, gọi hỏi không đáp ứng, huyết áp 180/120 mmHg, mạch 58 ck/phút, nhịp thở 22 lần/phút. Bệnh nhân được quân y đảo cấp cứu, chẩn đoán bị tăng huyết áp kịch phát (huyết áp: 165-180/120-135 mmHg); đột quỵ não nghi do nhồi máu não (tổn thương thần kinh khu trú sụp mi trái, liệt mặt phải) giờ thứ 7.

Sau khi điện thoại hội ý với các bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, bệnh nhân được chuyển xuống tàu 711 chuyển cấp cứu đến đảo Trường Sa lớn. Đến 1 giờ 30 ngày 21/4, tàu cập cảng thị trấn Trường Sa lớn, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa trong tình trạng tỉnh hơn, tiếp xúc chậm; mạch 63 ck/phút, huyết áp 130/90 mmHg, nhịp thở 20 lần/phút, đau sau gáy.

Chúc mừng Đại úy Nguyễn Văn Thuận, Phi Đội trưởng Phi Đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các Bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng và chẩn đoán: Bệnh nhân Tuấn Minh đột quỵ xuất huyết não, theo dõi xuất huyết dưới nhện giờ thứ 15, chưa loại trừ chấn thương sọ não do tai nạn sinh hoạt (tình trạng nặng, nguy cơ phù não tiến triển) cần đưa về đất liền điều trị.

Sau hơn 3 giờ bay, tổ bay Thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-772 đã chuyển bệnh nhân hạ cánh tại sân bay Cam Ranh lúc 18 giờ 00 ngày 21/4 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các lực lượng đã kịp thời chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 87 để tiếp tục cứu chữa, điều trị.

Được biết Đại úy Nguyễn Văn Thuận (29 tuổi), Phi Đội trưởng Phi Đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân là phi công lái thủy phi cơ DHC-6 với hành trình 10 ngày vượt qua 14.000 km, bay qua 5 quốc gia từ Canada về Việt Nam.

Phú Lữ - Hồ Lê

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/may-bay-dhc-6-cap-cuu-benh-nhan-nang-tu-truong-sa-ve-dat-lien-591839/