Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa cận chiến

Tên lửa tầm ngắn R-74M loại mới sản xuất đã được trang bị cho các trung đoàn Không quân Nga có máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31BM.

Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga đang phóng tên lửa. (Nguồn: Militarywatch)

Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga đang phóng tên lửa. (Nguồn: Militarywatch)

Loại tên lửa này được các phi công của lực lượng Hải quân Nga sử dụng lần đầu tiên trong cuộc diễn tập gần đây ở Kamchatka, các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nói với báo Izvestia.

Theo các chuyên gia, loại tên lửa mới không chỉ phù hợp để tiêu diệt máy bay cơ động tốc độ cao mà còn có thể tiêu diệt cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với MiG-31BM, loại máy bay đang được hiện đại hóa và có thêm tính năng nhiệm vụ.

"Tên lửa loại mới R-74M (có tên xuất khẩu là RVV-MD) có thể hoạt động để đối phó với các mục tiêu bay với tốc độ cao, điều trước đây không thực hiện được. Cận chiến là loại hình chiến đấu khó áp dụng và huấn luyện nhất. Đặc điểm của nó là tốc độ, khả năng cơ động cao. Lúc đầu, loại hình này chỉ sử dụng súng máy và pháo, sau đó mới có tên lửa cận chiến", Trung tướng Valery Gorbenko, cựu Tư lệnh quân đoàn phòng không-không quân số 4 cho hay.

(theo Izvestia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/may-bay-danh-chan-mig-31-cua-nga-duoc-trang-bi-ten-lua-can-chien-148063.html