Máy bay của Phó Tổng thống Mỹ buộc phải quay đầu trong chuyến công du đầu tiên

Chuyến đi đến Guatemala là công du nước ngoài đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kể từ khi nhậm chức, với mục tiêu tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế, khí hậu và lương thực, cùng với các vấn đề về phụ nữ.

Máy bay của bà Kamala Harris buộc phải hạ cánh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà. Ảnh Reuters.

Máy bay của bà Kamala Harris buộc phải hạ cánh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà. Ảnh Reuters.

Máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, chiếc Air Force 2, đã gặp sự cố kỹ thuật ngày 6/6 (giờ Mỹ) và buộc phải quay trở lại Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland. Điều này đồng nghĩa với việc chuyến công du của bà Kamala Harris đến Guatemala cũng bị hoãn.

Sau khi thông tin này được công bố, Phó Tổng thống Mỹ đã lên tiếng rằng bà vẫn “ổn”. “Tôi vẫn ổn”, bà Harris trả lời các phóng viên sau khi xuất hiện từ chiếc Air Force 2, đồng thời giơ hai ngón tay cái lên. “Lúc đó tất cả chúng tôi đều cầu nguyện nhưng mọi chuyện vẫn ổn”, bà Harris nói thêm.

Đến nay chưa có báo cáo chính thức về việc gì đã xảy ra với chiếc máy bay. Tuy vậy, một số thông tin cho rằng có “tiếng ồn bất thường phát ra từ thiết bị hạ cánh khi máy bay cất cánh”, tuy vậy, khi máy bay hạ cánh tại căn cứ quân sự, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường và an toàn.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, bà Harris dự kiến sẽ đến thăm Guatemala để thảo luận về các vấn đề về như khí hậu, kinh tế, di cư, mất an ninh lương thực và quyền của phụ nữ.

Duy Tiến (Theo Sputnik)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/may-bay-cua-pho-tong-thong-my-buoc-phai-quay-dau-trong-chuyen-cong-du-dau-tien-644730/