Máy bay chở Thủ tướng Pakistan phải lòng vòng trên không vì lỗi kỹ thuật

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã không thể bay về nước sau khi chuyên cơ chở ông cùng phái đoàn bị trục trặc, ít giờ sau khi ông cất cánh từ Mỹ.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Pakistan, phi hành đoàn đã phát hiện sự cố kỹ thuật trong khoang máy bay khoảng 4 tiếng sau khi nó khởi hành từ New York về Pakistan tối 27/9. Kênh truyền hình Samaa TV đưa tin sự cố trên liên quan đến hệ thống điện tử của chiếc chuyên cơ.

Chi tiết về lỗi kỹ thuật trên chưa được công bố song nhiều khả năng là nghiêm trọng, bởi máy bay buộc phải quay đầu khi đang trên không phận Toronto, Canada. Sau đó, máy bay chở ông Imran Khan đã hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ.

Do lỗi trục trặc trên không thể khắc phục ngay, ông Khan phải ngủ đêm tại khách sạn. Đến ngày 28/9, máy bay vẫn chưa thể sửa xong buộc ông cùng phái đoàn Pakistan phải dùng máy bay thương mại để về nước.

Khi đó, Thủ tướng Khan đang trên hành trình về nước sau khi kết thúc chuyến công tác kéo dài một tuần lễ ở Mỹ. Trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông tuyên bố vùng tranh chấp Kashmir giữa Pakistan và Ấn Độ đã bị biến thành “bể máu”. Nhà lãnh đạo này cũng gợi ý khả năng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Ấn Độ nếu chiến tranh xảy ra.

Chiếc máy bay gặp sự cố thực chất thuộc sở hữu của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Thái tử Salman đã cho ông Khan mượn máy bay để di chuyển sau khi ông này đến thăm Riyadh bằng máy bay thương mại.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/may-bay-cho-thu-tuong-pakistan-phai-long-vong-tren-khong-vi-loi-ky-thuat-20190929084551336.htm