Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh có gì đặc biệt mà NATO cần triển khai tới Estonia

Thời báo Baltic ngày 10/6 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) sẽ trở lại Estonia vào năm 2019 để thực hiện sứ mệnh giám sát không phận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở vùng Baltic.

 Theo ông Williamson, RAF cũng sẽ thực hiện sứ mệnh giám sát không phận NATO tại Iceland lần đầu tiên trong năm 2019. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO ở Brussels (Bỉ), ông Williamson cho biết những nhiệm vụ trên cho thấy Anh rất coi trọng vai trò của NATO trong vấn đề an ninh, ổn định và phòng thủ của châu Âu.

Theo ông Williamson, RAF cũng sẽ thực hiện sứ mệnh giám sát không phận NATO tại Iceland lần đầu tiên trong năm 2019. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO ở Brussels (Bỉ), ông Williamson cho biết những nhiệm vụ trên cho thấy Anh rất coi trọng vai trò của NATO trong vấn đề an ninh, ổn định và phòng thủ của châu Âu.

Theo đó, Anh sẽ triển khai 4 máy bay chiến đấu Typhoon tới căn cứ không quân Amari ở Estonia để thực hiện nhiệm vụ. Đây sẽ là lần đầu tiên RAF thực hiện sứ mệnh này kể từ năm 2016 .

Ông Williamson nêu rõ: "Việc triển khai này sẽ cho phép Anh hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để ngăn chặn những mối đe dọa từ trên không. Sứ mệnh trên cũng sẽ giúp RAF kiểm tra năng lực trong các môi trường khác nhau".

Eurofighter Typhoon là dự án chiến đấu cơ thế hệ 4 hợp tác giữa Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha. Máy bay cất cánh lần đầu vào tháng 3/1994, được đưa vào hoạt động trong Không quân Đức từ năm 2003. Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vận hành Typhoon từ tháng 8/2007.

Typhoon nổi bật với thiết kế cánh tam giác cùng hai cánh mũi đem lại khả năng cơ động xuất sắc. Tướng John P. Jumper, cựu tham mưu trưởng Không quân Mỹ, người từng lái Typhoon và F-22 nhận xét "Typhoon vừa nhanh nhẹn, vừa tinh vi"

Typhoon được thiết kế để thực hiện một loạt nhiệm vụ khác nhau như chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát và bảo vệ không phận

Typhoon được trang bị hai động cơ phản lực Eurojet EJ200 với lực đẩy thô 60 kN, lực đẩy có đốt sau 90 kN mỗi chiếc. Tốc độ tối đa 2.400 km/h, phạm vi hoạt động 2.900 km.

Động cơ EJ200 có khả năng hành trình siêu âm mà không cần dùng đến buồng đốt hai lần giúp tiết kiệm nhiên liệu

Cảm biến chính của máy bay là radar Captor hoạt động băng tần X, radar có phạm vi tìm kiếm mục tiêu trên không khoảng 175 km, 300 km với mục tiêu cỡ tàu khu trục trên mặt biển.

Typhoon có khả năng mang nhiều vũ khí khác nhau như tên lửa không đối không ASRAAM, AIM-120, AIM-9, bom thông minh Paveway, JDAM, tên lửa không đối đất Brimstone, Taurus KEPD 350, Storm Shadow. Tổng tải trọng vũ khí khoảng 7,5 tấn.

Các chuyên gia quân sự đánh giá Typhoon là một trong những tiêm kích xuất sắc nhất châu Âu. Chiến đấu cơ này đã chứng minh khả năng tấn công mặt đất tuyệt vời trong chiến dịch Ellamy của RAF thực thi Vùng cấm bay ở Libya năm 2011

Hiện tại, Typhoon là chiến đấu cơ mạnh nhất của RAF.

Minh Thu (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/may-bay-chien-dau-typhoon-cua-anh-co-gi-dac-biet-ma-nato-can-trien-khai-toi-estonia/771016.antd