Máy bay chiến đấu Nga ngăn máy bay ném bom Mỹ vào không phận

Các máy bay chiến đấu MiG-31 và Su-35S của nước này đã 'hộ tống' một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ ra khỏi vùng biển Bering và Okhotsk.

Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tiếp cận không phận. (Nguồn: YouTube)

Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tiếp cận không phận. (Nguồn: YouTube)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu MiG-31 và Su-35S của nước này đã "hộ tống" một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ ra khỏi vùng biển Bering và Okhotsk.

Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết: "Các thiết bị kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới của Nga trên vùng nước trung lập của biển Bering."

Để ngăn chặn nguy cơ xâm phạm biên giới Nga, 2 máy bay chiến đấu MiG-31 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã áp sát, qua đó các phi công nhận diện mục tiêu này là máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ.

Tuy nhiên, tuyên bố này không nêu cụ thể khi nào một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga tham gia vào vụ việc.

Đây ít nhất là lần thứ 4 máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ áp sát nhau dọc theo biên giới kể từ đầu năm nay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-chien-dau-nga-ngan-may-bay-nem-bom-my-vao-khong-phan/664203.vnp