Máy bay chiến đấu Mỹ và Canada huấn luyện liên hợp tại Bắc Cực

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không - Vũ trụ Bắc Mỹ và các máy bay chiến đấu sẽ tiến hành cuộc tập trận phòng không ở khu vực Bắc Cực.

Các chi tiết được đưa ra trong một thông cáo truyền thông, để thông báo việc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không - Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) sẽ tiến hành một cuộc tập trận phòng không từ ngày 17 - 21/8, từ Biển Beaufort đến Thule, Greenland.

Cuộc tập trận sẽ huy động máy bay chiến đấu CF-18 của Không quân Hoàng gia Canada, máy bay tuần tra tầm xa CP-140 và máy bay tiếp nhiên liệu CC-150T; cũng như tiêm kích F-15 của Không lực Hoa Kỳ, máy bay tiếp nhiên liệu KC-10, và máy bay vận tải C-17. Sự kiện sẽ diễn ra tại 4 Wing Cold Lake, Alberta; và Yellowknife, Lãnh thổ Tây Bắc.

Những chuyến bay sẽ được thực hiện trên khu vực Bắc Cực dân cư thưa thớt và ở độ cao lớn. Công chúng không có khả năng nhìn thấy hoặc nghe thấy máy bay; tuy nhiên sẽ có nhiều hoạt động bay tại Yellowknife.

Không quân Mỹ và Canada sẽ phối hợp tập trận tại Bắc Cực. Ảnh: Defence Blog.

Không quân Mỹ và Canada sẽ phối hợp tập trận tại Bắc Cực. Ảnh: Defence Blog.

NORAD thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận với nhiều tình huống khác nhau bao gồm ngăn chặn vi phạm không phận, không tặc và phản ứng đối với các máy bay không xác định. NORAD lên kế hoạch cẩn thận và kiểm soát chặt chẽ tất cả các cuộc tập trận. Sự kiện này mang đến cơ hội trau dồi kỹ năng khi các lực lượng của Canada và Hoa Kỳ cùng hoạt động với đồng minh và đối tác ở Bắc Cực.

Trong hơn 60 năm, NORAD đã xác định và đánh chặn các mối đe dọa trên không tiềm tàng đối với Bắc Mỹ thông qua việc thực hiện nhiệm vụ cảnh báo hàng không và kiểm soát không gian của bộ chỉ huy. NORAD cũng theo dõi các tuyến đường thủy nội bộ của Canada và Hoa Kỳ, cũng như các phương pháp tiếp cận trong nhiệm vụ cảnh báo hàng hải của mình.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/may-bay-chien-dau-my-va-canada-huan-luyen-lien-hop-tai-bac-cuc/20200820011507189