Máy bay chiến đấu MiG-31 trang bị thêm tên lửa P-74M

Tên lửa P-74M mới được đưa vào biên chế trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Trong hàng ngũ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã xuất hiện tên lửa P-74M mới để tiến hành không chiến tầm gần, được cho là đã bổ sung thiết bị đánh chặn cho tiêm kích MiG-31BM.

Theo Izvestia, tên lửa này rất xuất sắc trong việc tiêu diệt máy bay cơ động tốc độ cao, máy bay không người lái và thậm chí cả tên lửa hành trình. Trong bài báo cũng lưu ý rằng vũ khí này có thể cải thiện đáng kể khả năng của các máy bay đánh chặn tốc độ cao hạng nặng.

Máy bay chiến đấu MiG-31 trang bị thêm tên lửa P-74M

Máy bay chiến đấu MiG-31 trang bị thêm tên lửa P-74M

P-74M được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tập trận diễn ra cách đây vài ngày ở Kamchatka.

Ngoài ra, còn có thêm 10 máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM cải tiến được đưa vào biên chế trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Sắp tới họ sẽ tập bắn tên lửa đạn đạo.

Trung tướng Valery Gorbenko, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân Nga lưu ý, cận chiến là khó nhất đối với hầu hết các máy bay chiến đấu và tổ lái. Đầu tiên, súng máy và súng đại bác được sử dụng, sau đó tên lửa cận chiến bắt đầu được sử dụng.

Như vậy, loại vũ khí tác chiến tầm gần này sẽ cải thiện khả năng phòng không của đất nước và tăng tính linh hoạt của vũ khí.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/may-bay-chien-dau-mig-31-trang-bi-them-ten-lua-p-74m/20210612060502716