Máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan rơi khi đang tập trận

Một máy bay chiến đấu F-16 đã mất tích ở vùng rừng núi phía Bắc Đài Loan vào chiều 4-6, xác của nó đã được một người leo núi phát hiện ở khu vực Quận Thụy Phương, thành phố Tân Bắc.

Chiếc F-16A số hiệu 6685 có một ghế phi công là một trong 2 chiến đấu cơ thuộc biên chế của Tiểu đoàn Trinh sát Chiến thuật 12 cất cánh từ Sân bay Hoa Liên vào lúc 13h09’ chiều 4-6 (giờ Đài Bắc) để tham gia cuộc tập trận Hàn Quảng bắt đầu vào sáng cùng ngày.

Các máy bay chiến đấu đang bay qua vùng trời phía trên thành phố Cơ Long thì một máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 13h43’.

Một phần xác chiếc máy bay F-16 của Đài Loan bị rơi. Ảnh: Taiwan News

Trung tâm Hoạt động Tổng hợp Quân đội Đài Loan ngay lập tức thực hiện hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Máy bay được Đại tá Ngô Kiều Tinh có 736 giờ lái chiến đấu cơ F-16 điều khiển.

Đại tá Ngô từng phóng dù thành công thoát khỏi chiếc F-16 khi máy bay bị hỏng 1 động cơ trong khi bay qua vùng biển gần xã Gia Nghĩa vào ngày 15-5-2013. Nhưng lần này, ông đã gặp nạn và tử vong.

Dù của phi công lái máy bay F-16 gặp nạn. Ảnh: Taiwan News

Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Đài Bắc tiếp nhận báo cáo vào lúc 15h45’ từ người leo núi du lịch ở Thụy Phương đã nhìn thấy xác máy bay quân sự bị mất tích. Các vật thể bao gồm một túi dù và phần đuổi máy bay.

F-16 phục vụ lực lượng vũ trang Đài Loan trong 21 năm qua. Chính quyền Đài Bắc đã mua 150 chiếc F-16 cho đến nay, có 8 chiếc bị rơi vì lỗi kỹ thuật.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/may-bay-chien-dau-f-16-cua-dai-loan-roi-khi-dang-tap-tran-494097/