Máy bay Boeing 737 chở 180 hành khách rơi tại Iran

Năm 2019 vừa qua có thể coi như một năm 'đại hạn' với Boeing khi liên tiếp nhiều chiếc máy bay của hãng sản xuất ra gặp sự cố gây ra nhiều thương vong.

Chiếc máy bay Boeing 737 thuộc hãng hàng không quốc tế Ukraina đã bị rơi do lý do kỹ thuật sau khi rời khỏi sân bay Imam Khomeini với 180 hành khách và thành viên phi hành đoàn, theo Far News đưa tin được Reuters dẫn lại. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc.

Năm 2019 vừa qua có thể coi như một năm “đại hạn” với Boeing khi liên tiếp nhiều chiếc máy bay của hãng sản xuất ra gặp sự cố gây ra nhiều thương vong.

Các máy bay 737 MAX, dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, đã bị cấm bay trên toàn thế giới sau 2 vụ rơi máy bay liên quan đến mẫu máy bay này của Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10-2018 và của Ethiopian Airlines (Ethiopia) hồi tháng 3-2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. 737 MAX là dòng máy bay bán chạy nhất và là nguồn thu chính của Boeing.

Việc trì hoãn đưa 737 MAX hoạt động trở lại đã làm cho chi phí của Boeing đội lên 900 triệu USD. Tính chung, tổng chi phí mà Boeing phải bỏ ra kể từ khi dòng máy bay này bị cấm hoạt động lên tới 9,3 tỷ USD.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/may-bay-boeing-737-cho-180-hanh-khach-roi-tai-iran-3532265.html