Maxi Gomez - nhân tố bí ẩn của Uruguay

Nhắc đến đội tuyển Uruguay là nhắc đến bộ đôi tiền đạo thượng hạng Luis Suarez và Edinson Cavani. Nhưng nếu bỏ qua tài năng trẻ Maxi Gomez là một sai lầm lớn.

"Mọi người vẫn nói rằng tôi sẽ là người kế nhiệm Luis Súarez ở đội tuyển quốc gia Uruguay và tôi hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật," đó là lời tự sự của Maxi Gómez. Với những gì đã thể hiện trong màu áo Celta Vigo mùa vừa qua, Gomez có lí do để đặt ra những kỳ vọng cao cho bản thân, và chứng minh anh hoàn toàn có khả năng trở thành trung phong hàng đầu của đội tuyển Uruguay.

Maxi Gomez - ngôi sao tương lai của Uruguay.

Maxi Gomez chỉ mới 21 tuổi, chuyển đến Celta Vigo từ Defensor Sporting với mức giá chỉ là 4,3 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái. Ngay từ mùa bóng đầu tiên ở La Liga, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với 17 bàn thắng sau 35 trận đá chính.

Gomez xem Luis Suarez là thần tượng. Giống Suarez, Gomez rất giỏi trong việc giữ bóng, và có thể làm được nhiều thứ với nó. Anh cũng như Suarez đều cho thấy sự mạnh mẽ, khát khao trong từng pha xử lý bóng và làm tốt trong những tình huống 1 chọi 1.

Gomez chắc chắn không chạy nhiều như Súarez và 'tĩnh' hơn trên hàng công. Tuy nhiên, nếu so sánh Gomez và Suarez ở mùa vừa qua, tiền đạo 21 tuổi này thậm chí còn hiệu quả hơn người đàn anh. Gomez chơi tốt cả 2 chân và làm tốt hơn Suarez trong những pha tranh chấp bóng bổng. Thật sự thì Gomez chỉ cao 1m86, nhưng có cảm quan không gian cũng như sức bật cực tốt để làm nên sự khác biệt.

Maxi Gomez đáng để người ta kì vọng.

Trên hết, có lẽ điều khiến người ta ấn tượng nhất về Gómez, và điều khiến anh được kì vọng trở thành người thừa kế Súarez đó là cá tính đặc biệt của mình. Anh rời khỏi quê nhà khi mới 15 tuổi để gia nhập đội bóng Defensor Sporting tại Montevideo. Gomez dường như không sợ hãi bởi bất kỳ thử thách nào và miễn nhiễm với áp lực. Thậm chí chỉ trong trận đấu chính thức thứ 2 của mình cho Defensor Sporting, Gomez đã tự tin bước lên chấm đá phạt trong loạt sút luân lưu tại Copa Sudamericana, và tất nhiên, anh đã ghi bàn.

Thực tế, Gomez có thể thu về hàng đống tiền vào tháng Giêng năm nay khi nhận được lời mời gọi từ các động bóng Trung Quốc. Nhưng anh đã từ chối họ để tiếp tục chứng minh bản thân ở La Liga, đồng thời kiếm suất dự World Cup cùng ĐTQG Uruguay. Maxi Gómez vẫn còn đó tiềm năng cùng rất nhiều thứ để cải thiện bản thân. Dù sao, ngay từ lúc này, anh cho thấy mình sinh ra là để làm tiền đạo và khiến tuyển Uruguay hoàn toàn có thể yên tâm để hướng về World Cup 2022, khi cả Luis Suarez lẫn Edinson Cavani đều có thể đã chia tay ĐT.

Tài năng đặc biệt của Maxi Gomez:

Minh Tuấn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/maxi-gomez--nhan-to-bi-an-cua-uruguay-d476231.html