Maurizio Sarri xáo trộn, mang đội hình hai đá với Liverpool

Rạng sáng ngày mai, 27.9, Chelsea sẽ hành quân đến làm khách trên sân Anfield của Liverpool trong khuôn khổ vòng 3 Cup Liên đoàn Anh. Đây là trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều đang có phong độ cao

Đội hình dự kiến ra sân của Chelsea

(4-3-3): Caballero; Zappacosta, Cahill, Christensen, Emerson; Fabregas, Ampadu, Barkley; Moses, Morata, Hudson-Odoi

Chelsea đã từng vào đến trận bán kết Cup Carabao mùa bóng năm ngoái. Trong khi đó, quân đoàn của HLV Jurgen Klopp bị Leicester City đánh bại cũng ở vòng 3 giải đấu này.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Ý đã thừa nhận Chelsea vẫn chưa sánh ngang bằng đối thủ.

“Chúng tôi sẽ phải chống lại một đội bóng rất tốt bởi các cầu thủ đã làm việc cùng huấn luyện viên của mình trong một khoản thời gian kéo dài đến 3 năm.

Trong khi đó tôi chỉ mới làm việc cùng với Chelsea cách đây 40 ngày, trong đó có đến 10 ngày nghỉ cho giải đấu Nations League.

Thế cho nên, các cầu thủ và BHL chúng tôi cần phải làm việc cùng nhau nhiều hơn nữa. Có thể, trong năm tới, Chelsea sẽ ở cùng một cấp với Liverpool”, Sarri nói khi được hỏi về Liverpool, đối thủ ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Nhà cầm quân người Ý cũng tiết lộ rằng ông sẽ dùng chiến thuật xoay vòng cầu thủ trong cuộc đụng độ với Liverpool để bảo toàn lực lượng cho mặt trận chính là Premier League theo đúng cái cách mà nhà cầm quân này dùng ở Europa Cup.

HLV Maurizio Sarri có thể sẽ dùng đội hình đã giành chiến thắng tối thiểu trước trước PAOK ở giữa tuần trước để đối đầu với Liverpool.

Wily Caballero sẽ có tên trong đội hình xuất phát trong khung thành Chelsea. Bộ đôi Davide Zappacosta và Emerson Palmieri là những hậu vệ cánh. Công việc của họ ở phía bên trên cặp trung vệ Gary Cahill hợp tác cùng Andreas Christensen.

Cả ba tiền vệ cũng có thể được ông thầy người Ý thay đổi mà không có những cái tên quen thuộc như Kante, Jorginho và Kovacic.

Những con át chủ bài này sẽ được dùng trong trận “lượt về” khi hai đội gặp lại ở đấu trường Premier League vào chủ nhật tới.

Trợ lý Gianfranco Zola, đã xác nhận rằng Loftus-Cheek sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát, do chấn thương mới dính phải. Cesc Fabregas sẽ thay thế để hợp cùng Ross Barkley và Ethan Ampadu trong vai trò các tiền vệ.

Trên hàng công, có vẻ như Alvaro Morata sẽ được trao một cơ hội khác để chứng minh rằng màn trình diễn hiện tại của anh chỉ là một giai đoạn thất bát và ngày mai sẽ là một ngày ngập tràn ánh sáng.

Callum Hudson-Odoi có thể là một lời kêu gọi bất ngờ từ BHL Chelsea. Trong khi đó, Victor Moses sẽ là một sự chọn lựa “rùng rợn” khác trên hàng công, trong đội hình xuất phát.

Trong thời gian cầm quân ở Napoli, Sarri thể hiện một thiên hướng ưa thích dùng đội hình hai để thi đấu và gặt hái thành công ở những cuộc chơi League Cup. Và điều này có thể được lặp lại trong cuộc đụng độ với Liverpool ở Carabao Cup lần này.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/maurizio-sarri-xao-tron-mang-doi-hinh-hai-da-voi-liverpool-97499.html