Maurizio Sarri thừa nhận rất nhớ bản năng sát thủ của Gonzalo Higuain

HLV Maurizio Sarri chia sẻ ông 'rất nhớ' tiền đạo cũ ở Napoli, Gonzalo Higuain. Hai chân sút chủ lực của Chelsea là Alvaro Morata và Olivier Giroud đến thời điểm hiện tại, sau 8 vòng đấu, chỉ ghi được hai bàn thắng.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, sau những nỗ lực không thành công, Chelsea đã để vụt mất chân sút Gonzalo Higuain.

Sau khi nhận lời dẫn đắt con tàu The Blues, nhà cầm quân người Ý đã thúc đẩy Chelsea phải nhanh chóng mang chân sút 30 tuổi này về sân Stamford Bridge.

Bởi trước đó, Sarri đã làm việc cùng Gonzalo Higuain và có một mùa giải thành công với đội bóng vùng Naples.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, tiền đạo tuyển Argentina đã sang Milan trong một bản hợp đồng cho mượn ban đầu và sẽ ký kết dài lâu vào hè năm tới giữa Juventus và đội bóng Serie A.

Sau khi đến San Siro, Higuain tiết lộ Milan rất mong muốn anh ký vào một bản hợp đồng ghi nhớ rằng sẽ gắn bó dài lâu với với CLB và quyết định ở lại Italia sau khi hợp đồng cho mượn từ Juventus kết thúc.

“Sarri nhắn tin và muốn tôi về chơi bóng cho CLB mới của mình. Thế nhưng ông ấy là người duy nhất muốn tôi khoác áo Chelsea”, Higuain nói với tờ AS.

Cựu tiền đạo của Real Madrid đã ghi được sáu bàn thắng trong 7 lần ra sân cho Rossoneri mùa này. Và khi thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa, Sarri một lần nữa lại muốn làm việc cùng chân sút được mệnh danh “máy làm bàn”, Gonzalo Higuain.

HLV người Ý miễn cưỡng thừa nhận rằng hai chân sút thường xuyên được tung ra sân của mình là Alvaro Morata và Olivier Giroud đã quá “hiền lành” trong việc săn bàn.

Tính tới thời điểm hiện tại, Premier League đã đi được 8 vòng đấu mà chân sút người Tây Ban Nha, Morata chỉ mới hai lần lập công trong khi tiền đạo vừa vô địch thế giới cùng tuyển Pháp đã hầu như “vô hại” khi chưa một lần ăn mừng bàn thắng.

Khi được hỏi về những nỗ lực để ký hợp đồng với tiền đạo Gonzalo Higuain, Sarri nói:

"Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi cảm thấy Gonzalo rời Napoli quá sớm. Nếu anh ấy ở lại thêm một mùa nữa thì tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể là những người chiến thắng ở Serie A.

Với bản năng của một sát thủ, Higuain đã nhanh chóng hấp thụ lối chơi tấn công tổng lực mà BHL đề ra. Kết quả là anh ấy đã cùng Napoli đoạt được cúp vàng Coppa Italia.

Riêng bản thân mình trở thành vua phá lưới Serie A mùa giải 2015-16”, nhà cầm quân người Ý nói với Corriere dello Sport.

“Có thể nói Higuain phần của cơ chế tuyệt vời mà chúng tôi tạo ra. Anh ấy hiểu rõ lối chơi của chúng tôi như hiểu lòng bàn tay mình.

Đó là sự đồng bộ hoàn hảo giữa phòng thủ và phản công trong chiến thuật gọi là [sarri-ball]. Khi chia tay cầu thủ này, tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải dính vào những sự hối tiếc.

Và phải thừa nhận rằng tôi nhớ Higuain rất nhiều. Tôi nhớ cầu thủ này bởi anh ấy là một cỗ máy ghi bàn thực thụ. Trong con người tiền đạo này luôn tồn tại một bản năng sát thủ. Sẽ rất hạnh phúc nếu lại được làm việc cùng chân sút đắt giá này”, Sarri kết luận.

A.Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/maurizio-sarri-thua-nhan-rat-nho-ban-nang-sat-thu-cua-gonzalo-higuain-98802.html