Mẫu váy tai tiếng tại Oscar

Trang phục thảm đỏ của nghệ sĩ tại lễ trao giải Oscar trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận. Nhiều mẫu váy để lại tai tiếng cho sao nữ.

 Trang phục tại lễ trao giải Oscar từng gây ra nhiều tranh luận trong giới thời trang. Khi nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Funny Girl, Barbra Streisand mặc bộ quần dài đính sequin của Arnold Scaasi. Thiết kế xuyên thấu đã khiến Barbra Streisand nhận nhiều ý kiến tiêu cực. "Tôi không biết rằng khi ánh đèn chiếu vào bộ trang phục, nó sẽ trở nên trong suốt", nữ diễn viên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Ảnh: Getty.

Trang phục tại lễ trao giải Oscar từng gây ra nhiều tranh luận trong giới thời trang. Khi nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Funny Girl, Barbra Streisand mặc bộ quần dài đính sequin của Arnold Scaasi. Thiết kế xuyên thấu đã khiến Barbra Streisand nhận nhiều ý kiến tiêu cực. "Tôi không biết rằng khi ánh đèn chiếu vào bộ trang phục, nó sẽ trở nên trong suốt", nữ diễn viên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Ảnh: Getty.

Vào năm 1986, Cher trở thành tâm điểm của thảm đỏ. Bà mặc thiết kế của Bob Mackie. Mẫu áo choàng đính sequin màu đen được phối cùng phụ kiện là mũ lông vũ. Bộ đồ giống trang phục biểu diễn đã khiến Cher trở thành trung tâm của các cuộc bàn tán. Theo Vogue, ngôi sao 75 tuổi cảm thấy hối hận vì lựa chọn trang phục thảm đỏ năm đó. Bà chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi buồn vì đã trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Don Ameche trong bộ trang phục đó. Dường như nó khiến anh ấy lo lắng". Ảnh: Getty.

Lizzy Gardiner, một nhà thiết kế người Australia, diện váy làm từ 254 thẻ American Express Gold tham dự lễ trao giải Oscar năm 1995. Nhà thiết kế cho biết nhiều người cảm thấy bực mình vì trang phục của cô. Họ nhận thấy cô không nghiêm túc. Ảnh: Vogue.

Lễ trao giải Oscar năm 1999 có nhiều khoảnh khắc thời trang thú vị. Nổi bật trong số đó là bộ lễ phục của Celine Dion, được thiết kế bởi John Galliano. Mẫu trang phục được cho là điểm nhấn khác biệt trong thời điểm thảm đỏ vẫn bị bao phủ bởi các kiểu trang phục truyền thống. "Khi tôi diện bộ đồ, mọi người đều đang mặc váy", nữ ca sĩ cho biết. Ảnh: People.

Chiếc váy của Björk tạo tiếng vang trong làng mốt, đồng thời vướng phải nhiều tranh cãi. Nữ ca sĩ diện váy xòe, điểm nhấn nằm ở phần cổ mô tả lại hình ảnh con thiên nga. Björk thậm chí đã phối thêm túi xách hình quả trứng để tạo tổng thể đồng bộ. Ảnh: Page Six.

Khoảnh khắc tạo dáng với váy xẻ cao trên thảm đỏ của Angelina Jolie đã tạo nên một "cơn bão" trên mạng xã hội. Chủ đề #AngiesRightLeg (tạm dịch: Chân phải của Angies) được khán giả quan tâm. Ảnh: SCMP.

Vào năm 2013, vài giờ trước khi thảm đỏ bắt đầu, Anne Hathaway bất ngờ đổi sang mẫu váy của Prada. Lựa chọn ban đầu - mẫu váy từ Valentino - bị cho là giống với trang phục của diễn viên khác. Trước đó, hãng đã gửi thông cáo báo chí xác nhận nữ diễn viên sẽ diện trang phục từ nhà mốt lên thảm đỏ. Hành động của Anne Hathaway bị cho là không tôn trọng thương hiệu. Ảnh: Getty.

Jennifer Lawrence diện váy quây từ Dior, do Raf Simons thiết kế khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Silver Linings Playbook năm 2013. Thiết kế với phần đuôi xòe đã khiến nữ diễn viên bị vấp. Ảnh: Today.

Billy Porter thu hút sự chú ý khi tham dự lễ trao giải Oscar 2019 trong bộ váy dạ hội đặt làm riêng, không phải tuxedo. Chia sẻ với Vogue, ông cho biết: "Tôi luôn muốn mặc chiếc váy dạ hội. Tôi chỉ không xác định được thời điểm". Bộ trang phục của ông trở thành nguồn cảm hứng để nam giới có thể tự do diện trang phục nữ tính, miễn là họ muốn. Ảnh: Vogue.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mau-vay-tai-tieng-tai-oscar-post1304565.html