Mâu thuẫn với gia đình, hai thanh niên ở Nghệ An đã ăn lá ngón tự tử

Phát hiện sự việc, gia đình cùng cơ quan chức năng đã tích cực tìm cách cứu chữa, nhưng do bị nhiễm độc quá nặng nên anh Moong Văn S. và anh Lương Văn C. đã tử vong.

Zing đưa tin, sáng 24/1 (30 Tết Canh Tý), ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết gia đình và người thân đang làm thủ tục mai táng cho hai người đàn ông trú tại địa phương thiệt mạng sau khi ăn lá ngón.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo báo Người lao động, trước đó, theo thông tin ban đầu vào sáng ngày 23/1 (tức ngày 29 Tết), người dân phát hiện anh Moong Văn S. (26 tuổi, trú tại bản Piêng Khăm 1, xã Bắc Lý, Kỳ Sơn) và anh Lương Văn C. (32 tuổi, trú tại bản Kèo Nam, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) ăn lá ngón tự tử.

Liên quan đến sự việc trên, theo báo An ninh Thủ đô, phát hiện sự việc, gia đình cùng cơ quan chức năng đã tích cực tìm cách cứu chữa, nhưng do bị nhiễm độc quá nặng nên anh S. và anh C. đã tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do mâu thuẫn với gia đình nên hai thanh niên này đã nghĩ quẩn.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mau-thuan-voi-gia-dinh-nen-hai-thanh-nien-o-nghe-an-da-an-la-ngon-tu-tu-a463765.html