Mâu thuẫn với cấp dưới, Tổng thống Trump vẫn quả quyết Beirut 'bị tấn công'

Trái ngược với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, ông Trump tiếp tục khẳng định vụ nổ ở Beirut là do bị tấn công.

Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump.

Trong cuộc họp báo hôm 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại khả năng vụ nổ ở trung tâm thành phố Beirut, Lebano là một cuộc tấn công.

"Làm thế nào bạn có thể nói đó chỉ là tai nạn? Ai đó đã để lại một số thiết bị nổ khủng khiếp và những thứ xung quanh. Có lẽ đó là một cuộc tấn công. Tôi không nghĩ đến kẻ đứng sau là ai lúc này. Chúng tôi đang theo sát sự cố rất nghiêm túc. Lúc này có những người nghĩ đó là cuộc tấn công, nhưng cũng có người nghĩ chỉ là tai nạn. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là thảm họa khủng khiếp", ông Trump nói trong cuộc họp ngắn.

Trái với quan điểm của ông chủ Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper dẫn ý kiến các chuyên gia quân sự tin rằng vụ nổ lớn là một tai nạn, không phải là một quả bom như ông Trump đã nói.

Tổng thống Trump lần đầu tiên cho rằng vụ nổ ở Beirut là một phần của "cuộc tấn công" trong cuộc họp ngay sau khi vụ nổ diễn ra. "Sự cố giống như một cuộc tấn công khủng khiếp", ông Trump nhấn mạnh.

Dựa trên thông tin hiện có, vụ nổ ở cảng Beirut được cho là có liên quan đến kho dự trữ ammonium nitrate, một hóa chất có khả năng gây nổ. Lượng hóa chất này được lưu trữ tại nhà kho của cảng trong 6 năm qua sau khi tịch thu từ một con tàu vào năm 2013. Cả Israel và Hezbollah đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ.

Vụ nổ đã giết chết ít nhất 135 người, làm bị thương khoảng 5.000 người, đồng thời phá hủy nhiều tòa nhà trong thành phố chỉ trong vài giây. Vụ nổ xảy ra khi Lebanon đang đứng trước nhiều khó khăn, như xung đột phe phái, khủng hoảng tị nạn và đại dịch Covid-19.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mau-thuan-voi-cap-duoi-tong-thong-trump-van-qua-quyet-beirut-bi-tan-cong-a485038.html