Mâu thuẫn về việc phát tán bụi, một người bị đâm chết

Ông Phương tới nhà người gây ra bụi ảnh hưởng đến xung quanh để nói chuyện thì xảy ra gây gổ, xô xát và bị đâm tử vong.

Vụ án mạng xảy ra lúc 15h30 ngày 4/3 tại địa bàn phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường.

Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường.

Vào thời gian trên, ông Tô Ngọc Phương (SN 1977, ngụ khu phố 1, phường Phú Hài) đến nhà trọ do Phạm Hoàng N. (SN 1997, quê Đồng Tháp, tạm trú phường Phú Hài) và nhóm bạn cùng quê đang thuê ở để làm thuê nhằm nói chuyện về việc nhóm này sơn phết thuyền thúng gây phát tán bụi, ảnh hưởng đến môi trường sống của những hộ xung quanh.

Tai đây, hai bên cãi nhau rồi xô xát. N. lấy con dao gọt trái cây để gần đó đâm vào người ông Phương.

Cú đâm chí mạng làm ông Phương tử vong tại chỗ. Ngay sau đó Phạm Hoàng N. đã bị Công an phường Phú Hài bắt giữ.

Chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ./.

Theo Lê Long/Công an TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/mau-thuan-ve-viec-phat-tan-bui-mot-nguoi-bi-dam-chet-1017994.vov