Mẫu thuẫn, vác súng đến nhà bắn 3 người trọng thương

Xích mích từ quán nhậu, nhóm đối tượng lái xe ôtô bán tải đến nhà đối phương, khi thấy người trong nhà lao ra, nhóm đối tượng đã xả súng trực diện.

Vụ nổ súng khiến 3 người bị thương. Ảnh minh họa

Đã có 3 nạn nhân trúng đạn phải nhập viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, gồm: anh Nguyễn Đình Nghĩa (27 tuổi, trú Tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai), em gái anh Nghĩa là chị Nguyễn Nhật Quỳnh (22 tuổi) và anh Hồ Thanh Giang (23 tuổi, trú thôn 2, xã K'Dang, huyện Đắk Đoa).

Sáng 16.8, Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết, đang khoanh vùng truy bắt nhóm đối tượng nổ súng.

Nguồn tin cho biết, gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn.

Vụ việc diễn ra tối 15.8, khi anh Nghĩa và Giang đi nhậu tại một quán thuộc thị trấn Đắk Đoa và mâu thuẫn với một nhóm thanh niên.

Sau đó, nhóm anh Nghĩa rời bàn, về nhà của mình tại tổ dân phố 6 (TT.Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa)

Ít phút sau, nhóm đối tượng lạ đi ôtô bán tải đến nhà anh Nghĩa "hỏi chuyện".

Thấy anh Nghĩa, Giang cùng một số người khác lao ra thì nhóm đối tượng trên xe bán tải xả súng, bắn nhiều phát đạn vào đối phương.

Chị Quỳnh, em anh Nghĩa đứng trong nhà cũng bị trúng đạn.

Nổ súng xong, nhóm đối tượng lên xe bỏ đi.

Tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, chiều 16.8 sẽ tiến hành phẫu thuật gắp đạn cho anh Nghĩa và chị Quỳnh. Riêng anh Giang đang trong tình trạng nguy kịch.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/mau-thuan-vac-sung-den-nha-ban-3-nguoi-trong-thuong-625513.ldo