Mâu thuẫn từ quán nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 24/4, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 2 người thương vong. Đồng thời, Công an đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng...

Khoảng 19 giờ tối 23/4, Nguyễn Thanh Thơ, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Siêu và Nguyễn Văn Tuấn Tài cùng ngụ tại huyện Xuân Lộc rủ nhau ăn nhậu tại quán ốc Béo thuộc xã Xuân Hưng.Tại đây nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trong quán, gồm Hoàng Văn Phúc; Nguyễn Hoàng Long và một số người bạn đi cùng chưa xác định rõ tên tuổi, địa chỉ.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ án mạng bị bắt giữ.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ án mạng bị bắt giữ.

Sau khi được mọi người can ngăn, cả 2 nhóm rời quán ra về. Tuy nhiên, Thơ rủ Thịnh về nhà mình lấy hung khí là 1 cây kiếm tự chế và 1 cây tuýp sắt đi tìm Phúc và Long đánh dằn mặt. Đến 21 giờ 30 phút, Thịnh và Thơ đi đến khu vực chợ ấp 2, xã Xuân Hưng thì thấy Long đang điều khiển xe xe máy chở Phúc đi phía trước.

Lập tức Thịnh điều khiển xe chạy lên chặn đầu xe Long để Thơ cầm cây kiếm, Thịnh cầm tuýp sắt cùng xuống xe, chạy lại chém, đánh Phúc và Long làm Phúc ngã gục tại chỗ. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hung khí dùng để gây án.

Do vết thương quá nặng nên Hoàng Văn Phúc bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng anh Nguyễn Hoàng Long bị thương nặng ở tay và đùi phải đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh và Nguyễn Thanh Thơ. Sáng ngày 24/4, Công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng khác liên quan.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/mau-thuan-tu-quan-nhau-mot-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-638553/