Mâu thuẫn trong uống rượu, đánh người phải nhập viện

Ngày 15/4, ngành chức năng huyện Lấp Vò cho biết, đã lập hồ sơ và đang tiến hành xác minh làm rõ để xứ lý đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1961, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tại xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, do mâu thuẫn trong uống rượu, nên Thuận đánh nhau với Lê Phú Vịnh (SN 1936), sau đó Phan Thị Mười (SN 1939, vợ của Vịnh) cùng ngụ tại địa phương đến can ngăn thì bị Thuận đánh ngã xuống đất. Hậu quả làm Vịnh, Mười đều bị thương, phải nhập viện điều trị.

Tương tự, tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu nên Nguyễn Nhựt Hòa (SN 2000) dùng kéo đâm Hồ Chế Linh (SN 1997) cùng ngụ tại địa phương. Hậu quả vụ cố ý gây thương tích làm Linh bị thương, phải nhập viện điều trị.

Hồng Ngự

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/mau-thuan-trong-uong-ruou-danh-nguoi-phai-nhap-vien-90611.aspx