Mâu thuẫn trong quán karaoke, 2 người bị chém thương vong ở Thái Bình

Trong khi hát karaoke, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm cầm dao chém 1 người thiệt mạng, 1 người trọng thương.

Chiều 16/4, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một nghi phạm gây ra vụ án mạng tại quán karaoke ở xã Thanh Tân (Kiến Xương, Thái Bình).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 14/4, anh Phạm Văn Lành (SN 1973, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và anh Hoàng Đức Chung (phường Tân An, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cùng một số người đến quán Điểm Hẹn ở xã Thanh Tân (Kiến Xương, Thái Bình) hát karaoke.

 Quán karaoke Điểm Hẹn (xã Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình) là nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Tùng Chi).

Quán karaoke Điểm Hẹn (xã Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình) là nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Tùng Chi).

Tại đây, nhóm của anh Lành xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên cũng đang hát tại quán. Ngay sau đó, nhóm anh Lành đứng dậy trả tiền và bảo mọi người ra về.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến cửa quán, anh Lành bị một thanh niên cầm dao bầu đâm vào ngực, gục tại chỗ. Một người khác lao vào chém ông Hoàng Đức Chung nhiều nhát vào cổ, đầu khiến nạn nhân bị trọng thương.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Kiến Xương đưa nạn nhân đi cấp cứu, thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, nạn nhân bị thiệt mạng được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Sau khi được cấp cứu tại Thái Bình, nạn nhân bị trọng thương đã qua cơn nguy kịch nên gia đình xin chuyển về quê ở Yên Bái để tiếp tục điều trị.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Phạm Quang Đạt (SN 1999, ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục truy bắt những nghi phạm có liên quan.

Vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, đơn vị cơ bản đã hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố tố bị can về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, đồng thời tiếp tục ở rộng án, truy bắt các nghi phạm còn lại.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mau-thuan-trong-quan-karaoke-2-nguoi-bi-chem-thuong-vong-o-thai-binh-d393509.html