Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một công nhân bị chém chết ở Quảng Nam

Một nhóm công nhân đang ngồi nhậu thì giữa Thông và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, sau đó Thông đã chém chết Tuấn và một người khác bị thương.

Chiều nay (30/8), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên truy tìm nghi phạm Lê Văn Thông (SN 1980, quê Quảng Ngãi), nghi phạm chém tử vong một công nhân trong lúc nhậu.

Theo đó, khoảng 16h chiều 29/8, tại khu nhà trọ bà Võ Thị Bẽo (SN 1943, ở thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) một nhóm công nhân 7 người tổ chức ăn nhậu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Tại cuộc nhậu, Lê Văn Thông và Huỳnh Văn Tuấn (SN 1972, quê Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn, đến 20h30, nhóm thanh niên này nghỉ nhậu.

Một lúc sau, một số người nghe tiếng hô hoán ở ngoài đường gần khu trọ, chạy ra thì phát hiện Tuấn bị Thông chém nằm gục giữa đường. Tuấn tử vong sau đó.

Chưa dừng lại, Thông tiếp tục chém Phan Dương Tưởng (SN 1994, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình), khiến Tưởng bị thương được người dân đưa đến cứu tại BV Thăng Hoa.

Sau khi gây án, Thông đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/mau-thuan-trong-luc-nhau-mot-cong-nhan-bi-chem-chet-o-quang-nam-670388.html