Mâu thuẫn trong lúc làm công, một người tử vong

Hai người đàn ông đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm công, cả hai 'nói chuyện' với nhau bằng dao và đèn pin chích điện khiến một người tử vong.

Chiều 14/5, Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Danh (51 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Nguyễn Văn Danh tại cơ quan Công an

Nguyễn Văn Danh tại cơ quan Công an

Theo hồ sơ điều tra, chiều 23/2, ông Danh và ông Nguyễn Văn Tư (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh) cùng làm thuê cho một công ty nuôi cá tại địa phương. Trong thời gian làm việc giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát đánh nhau. Lúc này, ông Tư rượt đuổi và dùng đèn pin chích điện dí vào người, làm ông Danh bị điện giật và bỏ chạy vào vườn bưởi gần đó. Tuy nhiên ông Tư vẫn tiếp tục đuổi theo chích điện vào người ông Danh.

Trong lúc bỏ chạy, ông Danh nhìn thấy con dao trong vườn bưởi nên đã cầm lấy quay lại đâm vào bụng ông Tư rồi cầm hung khí bỏ chạy, bơi qua sông Hậu bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, những người dân gần đó đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu nhưng ông Tư đã tử vong sau 5 ngày điều trị. Lực lượng Công an nhanh chóng đến hiện trường điều tra và xác minh, ngày 9/5 ông Danh bị Công an bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

H.Nam - M. Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/mau-thuan-trong-luc-lam-cong-mot-nguoi-tu-vong-298666.html