Mâu thuẫn trong lúc đánh cá, cha bị bắn chết, con trọng thương

Chiều tối nay (19/11), ông Nguyễn Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa có vụ nổ súng khiến hai người thương vong.

Trước đó, lúc 22h tối 18/11, nhóm cha con ông Nguyễn Văn Hòa (trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) đi trên 2 chiếc thuyền đến khúc sông Cánh Cạn ở xã Ích Hậu) để đánh bắt cá.

Khu vực sông Cánh Cạn nơi xảy ra sự việc.

Khu vực sông Cánh Cạn nơi xảy ra sự việc.

Tại đây, 5 cha con ông Hòa gặp nhóm khoảng 4 người trú tại xã Vượng Lộc đi trên 2 chiếc thuyền đánh bắt cá bằng kích điện.

Trong lúc 2 bên bắt cá đã xảy ra mâu thuẫn, nhóm người trú tại xã Vượng Lộc dùng súng tự chế bắn vào 2 thuyền của cha con ông Hòa.

Hậu quả, ông Hòa bị một viên đạn thấu tim, con trai ông Hòa là anh Nguyễn Văn Văn bị thương ở tai.

Gây án xong, nhóm người đến từ Vượng Lộc điều khiển thuyền về nhà. Ông Hòa và anh Văn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên ông Hòa tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Ba Lan (TP Vinh) và đã tử vong lúc 15h chiều nay.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), Công an huyện Lộc Hà đã vào cuộc điều tra sự việc.

Có ít nhất 4 người có liên quan đến vụ việc đã được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai.

Vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra.

Lê Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mau-thuan-trong-luc-danh-ca-cha-bi-ban-chet-con-trong-thuong-689986.html