Mâu thuẫn trong đám giỗ, người đàn ông bị đâm tử vong

Đến nhà hàng xóm ăn giỗ thì xảy ra mâu thuẫn, Niêm bỏ về nhà lấy dao đâm anh H. tử vong.

Chiều 27/5, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Niêm (SN 1985, trú tại xóm 11, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Nạn nhân H. đã tử vong tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nạn nhân H. đã tử vong tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 26/5, Phạm Văn Niêm và anh Thái Viết H. (SN 1988, trú tại xóm 14, xã Nghi Vạn) đến nhà một người cùng xóm ăn giỗ. Tại đây, giữa anh H. và Niêm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Được mọi người can ngăn, Niêm bỏ về nhà. Khoảng 30 phút sau Niêm cầm dao quay tìm anh H và bất ngờ đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Ngay sau đó, người thân đã đưa anh H. đến bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong vào 10h50 ngày 27/5.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Còn Niêm bị công an bắt giữ ngay sau đó. Được biết, Niêm từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mau-thuan-trong-dam-gio-nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-20190527224033218.htm