Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một thợ hồ bị đánh chết

Sáng 9/7, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tiến hành lấy lời khai của các đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người của Lê Thanh Khánh, sinh 1975, ngụ ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Theo Công an xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng), lúc 18 giờ ngày 8/7, tại công trình xây dựng nhà nuôi yến của anh Nguyễn Thành Tài (sinh năm 1981, ngụ ấp An Thới, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), một tiệc nhậu đã diễn ra với sự tham gia của 5 công nhân làm thợ hồ gồm: Lê Thanh Khánh; Trương Văn Thơ (sinh năm 1960, ngụ ấp 4 Nhơn Trạch, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Đức Chiến (sinh năm 1968, ngụ Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1958, ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đinh Văn Quang (sinh năm 1985, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, tại cuộc nhậu, mâu thuẫn giữa Lê Thanh Khánh và Trương Văn Thơ đã xảy ra. Lời qua tiếng lại, Trương Văn Thơ cầm dao làm hung khí định chém Khánh. Sau đó, Lê Thanh Khánh đã lấy khúc cây gỗ (là đoạn cây tầm vông dùng làm cán xẻng) nhanh tay đánh vào vùng đầu Thơ gây thương tích.

Thấy Trương Văn Thơ bị thương, Khánh cùng mọi người đưa đến Trung tâm Y tế Trảng Bàng cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Trương Văn Thơ đã tử vong.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/mau-thuan-trong-cuoc-nhau-mot-tho-ho-bi-danh-chet-20190709110613938.htm