Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh chết người

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Lê Thanh Khánh cầm đoạn cây tầm vong đánh vào đầu bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong tại trung tâm y tế.

Sáng 9.7, Công an H.Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Lê Thanh Khánh (44 tuổi, ngụ ấp Xóm Thừ, xã Bình Tân, H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Theo Công an xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, vào lúc 18 giờ ngày 8.7, tại công trình nhà yến của anh Nguyễn Thành Tài (38 tuổi, ngụ ấp An Thới, xã An Tịnh) tổ chức tiệc nhậu cho 5 công nhân làm thợ xây gồm Khánh; Trương Văn Thơ (59 tuổi, ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Đức Chiến (51 tuổi, ngụ P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM); Nguyễn Văn Tuấn (61 tuổi, ngụ H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đinh Văn Quang (34 tuổi, ngụ H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang)

Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, tại cuộc nhậu xảy ra mâu thuẫn giữa Khánh và Thơ. Cả 2 lời qua tiếng lại, thì Thơ cầm dao còn Khánh lấy khúc cây gỗ đánh nhau. Khánh dùng khúc cây gỗ đánh trúng vào vùng đầu Thơ gây thương tích. Thấy Thơ bị thương nặng, Khánh cùng mọi người đưa Thơ đến Trung tâm y tế Trảng Bàng cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong tại đây

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mau-thuan-trong-cuoc-nhau-danh-chet-nguoi-1101368.html