Mâu thuẫn trên sân bóng, một thanh niên bị đánh tử vong

Xảy ra va chạm khi đá bóng trên sân bóng một trường đại học, nam thanh niên bị đánh ngất xỉu và qua đời tại bệnh viện.

Ngày 13-8, Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ La Phát Đạt, Lê Thiên Đăng và Lê Công Hiệp để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra từ việc va chạm, tranh chấp bóng trong sân của một trường đại học ở quận Ninh Kiều.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 12-8, nhóm thanh niên nêu trên cùng đá bóng với nhau trong sân của một trường đại học. Trong lúc đá banh, Mai Phú Sang và Nguyễn Văn Cường, xảy ra va chạm với nhau do tranh chấp bóng.

Ba đối tượng bị tạm giữ.

Ba đối tượng bị tạm giữ.

Sau đó anh Sang bị Đạt, Hiệp và Đăng - đá chung đội với Cường đánh. Đạt dùng tay đánh vào mặt, lên gối vùng hông và đá vào vùng dưới hàm của nạn nhân.

Hiệp dùng tay đánh vào vai, đá vào lưng và Đăng đá vào đùi, mông của Sang. Nạn nhân bị đánh ngất xỉu tại chỗ nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong vào lúc 21g cùng ngày, báo Công an TP HCM thông tin.

Theo báo VTC news, sau khi sự việc xảy ra, La Phát Đạt đến Công an phường An Bình đầu thú. Lê Thiên Đăng và Lê Công Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Cần Thơ điều tra làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mau-thuan-tren-san-bong-mot-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-158834.html