Mâu thuẫn trên mạng xã hội, rủ nhau rạch mặt nữ công nhân

Hai người trong nhóm lao vào giữ nạn nhân và dùng dao rọc giấy rạch vào mặt nữ công nhân 2 nhát, trong đó một vết rạch từ trán bên phải lẹm mé mắt xuống má kéo ra phía sau tai trái phải khâu 25 mũi, gây thương tích 12%.

Ngày 4/3, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt khẩn cấp Dương Vân Phương (31 tuổi) và cho Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) tại ngoại để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, sáng 30/11/2019, chị N.T.K.H (26 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) chạy xe máy đến Công ty TNHH Fullxin ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức làm việc.

Khi cách chỗ làm khoảng 3 km, chị H. bị 3 người đàn ông bịt mặt đứng bên vệ đường chạy xe máy đuổi theo. Sợ bị cướp nên chị H. phóng xe nhanh chạy tới cổng công ty thì nhóm người này cũng ập tới.

Hai người trong nhóm lao vào giữ chị H. và dùng dao rọc giấy rạch vào mặt nữ công nhân 2 nhát, trong đó một vết rạch từ trán bên phải lẹm mé mắt xuống má kéo ra phía sau tai trái phải khâu 25 mũi, thương tích 12%.

Qua điều tra, Công an xác định, Tâm là người đã giữ chị H. lại để cho Phương dùng dao rạch mặt. Còn Bình là người điều khiển xe máy chở Phương đi thực hiện hành vi phạm tội.

Phương khai nhận từng làm bảo vệ Công ty TNHH Fullxin nên quen biết Nguyễn Ngọc Thùy Trang cùng làm công nhân chung với chị H. Khi Trang kể cho Phương biết việc mình có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với chị H. Nghe vậy, Phương gọi điện thoại rủ Tâm và Bình tìm gặp chị H. và gây ra vụ việc.

“Khi dùng dao rạch mặt nạn nhân, tay của đối tượng cũng bị rách nhiều nhát. Từ vết thương này mà Công an đã lần ra đầu mối để bắt nhóm nghi can”, một cán bộ Công an huyện Châu Đức nói./.

Nguyễn Đại

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mau-thuan-tren-mang-xa-hoi-ru-nhau-rach-mat-nu-cong-nhan-84051.html