Mâu thuẫn 'tiền bo' khi hát karaoke, 1 người bị đâm tử vong

Con trai chủ quán karaoke ở TP Huế đâm chết khách hàng chỉ vì mâu thuẫn trong việc 'bo' tiền cho tiếp viên.

Ngày 31-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị liên quan thực nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke Hiếu Hà (đường Trần Nhân Tông, phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, khoảng 19g ngày 30-7, H.N.N. (26 tuổi) cùng với 4 người khác đến quán karaoke Hiếu Hà ăn nhậu và hát karaoke.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi ăn nhậu và hát karaoke, N. đi trả thiền thì xảy ra mâu thuẫn với ông Lê Đình Hiếu - chủ quán Hiếu Hà. Nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện trả tiền “bo” cho tiếp viên của quán, thông tin trên báo VTC News.

Liên quan đến vụ án amngj, báo Dân trí cho hay, chứng kiến sự việc, Lê Tuấn Khanh (16 tuổi, con ông Hiếu) đã ra can ngăn nhưng không thành. Hai nhóm khách và chủ đã kéo nhau ra đánh giữa đường trước quán.

Khi đến đường Trần Quốc Toản, N. bị Lê Tuấn Khanh dùng tấm gương vỡ nhặt được bên đường đâm vào vai. Do bị đứt mạch máu ở vai mất nhiều máu nên Nhật đã tử vong trên đường đưa lên bệnh viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mau-thuan-tien-bo-khi-hat-karaoke-1-nguoi-bi-dam-tu-vong-157288.html